BAGHDAD - Một viên chức Hoa Kỳ cho hay cựu trùm gián điệp Farouk Hijazi của Iraq đã bị Hoa Kỳ bắt giữ. Các viên chức Hoa Kỳ coi đây là một vụ bắt giữ quan trọng, dù ông này không có tên trong danh sách 55 người Iraq bị Hoa Kỳ truy nã.

Giới chức Hoa Kỳ trước đây tố cáo ông này là đã gặp Osama Bin Laden năm 1998. Ông này còn là giám đốc công tác ngoại vụ của cơ quan tình báo Iraq khi có tin nói là cơ quan này tìm cách hạ sát Tổng Thống George Bush cha trong chuyến viếng thăm Kuwait.

Tin về vụ bắt giữ nhân vật này được đưa ra trong lúc giới chức Hoa Kỳ đang thẩm vấn cựu Phó Thủ tướng Tariq Aziz của Iraq, là người nạp mình cho lực lượng Mỹ hôm thứ Năm. (voa)