BAGHDAD -Trong một hành động cho thấy chính quyền của ông Bush đang cố tìm cách gây áp lực ngoại giao đối với Damascus, bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ Donald Rumsfeld cho biết lực lượng Hoa Kỳ đã cắt đứt ống dẫn dầu vốn được dùng để đưa dầu mỏ của Iraq vào Syria, một việc làm theo Hoa kỳ đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Ông Rumsfeld nói thêm ông không rõ các chuyến tầu chở dầu từ Iraq sang Syria có bị cấm hoạt động hay không.

Tuy nhiên, theo lời người đứng đầu Ngũ giác đài, có vẻ như chính quyền Bush đang tìm cách giảm luận điệu chống lại Syria.

Về tương lai chính trị của Irắc, ông Rumsfeld nói điều này sẽ tùy thuộc vào quyết định của người dân Irắc.

Các phóng viên cho rằng trong dịp này ông Rumsfeld đã đưa ra các nguyên tắc về thể chế chính trị cho Iraq, trong đó bao gồm sự hậu thuẫn cho một nhà nước thống nhất, tôn trọng các sắc dân khác nhau, và chống lại việc phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Rumsfeld nói thêm là ông không thấy đảng Bath sẽ đóng vai trò nào đó trong tương lai của Iraq.

Theo Rumsfeld thì đảng Bath không phù hợp với điều kiện về chính thể mà ông vừa trình bày.

Trên mặt trận quân sự, theo Lầu năm góc thì nay chỉ có vài thị trấn ở Iraq là đang có giao tranh để xác lập quyền kiểm soát và ông Rumsfeld cho hay là Washington đã nói chuyện với một số nước về chuyện tham gia vào nỗ lực ổn định tình hình tại Irắc. (BBC)