BAGHDAD - Tình hình an ninh ở Mosul vẫn căng thẳng, sau những vụ đổ máu vì người dân nơi đây biểu tình chống việc bổ nhiệm một tỉnh trưởng mới người Iraq, và đòi quân Mỹ rút đi.

Quân đội Mỹ ra lệnh giới nghiêm và bố trí thêm trong thành phố.

Mosul là nơi có đông đảo người dân theo Hồi giáo Sunni, là căn cứ địa của đảng Baath và Saddam Hussein trước đây.

Trong khi đó ở Kirkuk cũng thuộc miền bắc Iraq, lực lượng người Kurd phát hiện một nơi mà họ nghi là mồ chôn tập thể của 2000 đến 2.500 nạn nhân của chiến dịch tiêu diệt người Kurd do Baghdad thực hiện trước đây.

Tại Arbil, Hoa Kỳ từ chối cho một phi cơ của Anh chở vật phẩm cứu trợ đáp xuống, vì tình hình an ninh chưa cho phép.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan ngỏ ý quan ngại trước tình trạng đổ máu, cướp phá, đàn áp và căng thẳng chủng tộc ở miền bắc Iraq. Ông kêu gọi nhanh chóng thiết lập chính quyền để thay chỗ cho chế độ cũ, bảo đảm an ninh trật tự.(rfa)