WASHINGTON- Đại sứ Mỹ ở Nga cho biết giới hữu trách ở Washington đã biết rõ là có sự tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo Nga và Iraq nhưng họ đang tìm kiếm thêm thông tin trước khi kết luận là việc này có mang lại thiệt hại nào hay không.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên số ra ngày hôm nay của nhật báo Vremya Novostei, đại sứ Alexander Vershbow nói rằng hãy còn quá sớm để đưa ra kết luận về sự chia sẻ thông tin tình báo giữa Nga và Iraq.

Chúa nhật vừa qua, tờ Sunday Telegraph ở Anh cho hay Nga đã cung cấp cho chế độ Saddam Hussein những tin tức tình báo quân sự và những thông tin mật về thủ tướng Tony Blair của Anh.

Theo tờ Sunday Telegraph, bằng chứng về sự hợp tác đó đã được phát giác từ những văn kiện tìm thấy tại trụ sở chính của cơ quan tình báo Iraq ở Baghdad.(VOA)