BAGHDAD - Nhờ dân chúng chỉ điểm, hôm thứ Năm, lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã bắt được người anh em cùng cha khác mẹ thứ hai của Saddam Hussein tại thủ đô Baghdad. Ông này có tên là Barzan Ibrahim Hasan từng giữ chức cố vấn cho cho Saddam, và theo một vị chỉ huy cao cấp của Hoa Kỳ, ông này biết rất nhiều về chính quyền Iraq.

Barzan Hasan từng chỉ huy lực lượng mật vụ của Iraq, sau đó là đại sứ Iraq tại Liên Hiệp Quốc, đặt văn phòng ở thủ đô Geneva của Thụy Sĩ. Tại đây, ông điều khiển mạng lưới tình báo Âu Châu.

Saddam Hussein có ba người anh em cùng cha khác mẹ, hay cùng mẹ khác cha. Một người tên là Watban Ibrahim Hasan, từng giữ chức bộ trưởng nội vụ, đã bị bắt khi ông kiếm đường trốn sang Syria vào lúc Baghdad bị thất thủ. Barzan Ibrahim Hasan là người thứ hai, bị bắt hôm nay, còn nguời thứ ba là Sab’awi Ibrahim Hasan, theo tin tình báo, đã trốn sang Syria.