PARIS - Người cầm đầu cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc, tức Unesco, đã lên tiếng kêu gọi thành lập một lực lượng mà ông gọi là “Cảnh sát di sản” để tìm cách thu hồi những cổ vật của các viện bảo tàng ở Iraq bị những kẻ hôi của cướp đi hồi tuần trước.

Giám đốc Unesco, ông Koichiro Matsuura kêu gọi như thế tại một hội nghị ở Paris. Hội nghị này qui tụ các chuyên gia quốc tế và bàn về những biện pháp khẩn cấp để lập danh sách và tìm cách thu hồi những cổ vật đã bị cướp mất sau khi chế độ Saddam Hussein ở Iraq bị sụp đổ.

Unesco cũng kêu gọi các nhà sưu tầm và cảnh sát quốc tế ngăn chận những vụ mua bán các cổ vật bị đánh cắp. Theo dự liệu, một phái đoàn của Unesco sẽ đến Iraq trong nay mai để kiểm kê những cổ vật bị thất thoát.