BAGHDAD - Cuộc họp giữa các thành viên đối lập cũ của Iraq và các giới chức Hoa Kỳ tại Nam bộ Iraq đã kết thúc với thỏa thuận là các phái đoàn sẽ họp lại trong 10 ngày nữa.

Cuộc họp vừa kể tập hợp các nhóm đối lập ở trong nước và ngoài nước lại với nhau để cùng các giới chức Hoa Kỳ thảo luận các kế hoạch cho Nước Iraq thời kỳ hậu chiến. Nhóm đối lập chính Shiite, tức Hội đồng tối cao phong trào cách mạng Hồi giáo Iraq, đã tẩy chay cuộc họp, nhưng lãnh tụ của nhóm Nghị hội toàn quốc, ông Ahmad Chalabi có gửi một người đại diện đến dự họp.

Trong khi đó tại Đức,Thủ tướng Anh Tony Blair đang hội đàm với Thủ tướng Gerhard Schcroeder để bàn về vai trò của Liên Hiệp Quốc tại nước Iraq thời hậu chiến.(voa)