Một trái bom phát nổ tại tỉnh Aceh đã giết chết ít nhất chín người, và làm bị thương hơn 30 người khác trong buổi diễn ca nhạc để chào mừng năm mới.

Nguồn tin quân đội cho hay quả bom đã phá hủy sân khấu ngoài trời tại thị trấn Peureulak, khoảng thời gian giữa buổi diễn.

Buổi ca nhạc diễn trên sân bóng đá đã thu hút tương đối nhiều thiếu niên, và trẻ em tới xem. Trong số người chết có một em bé 1 tuổi và em nhỏ 7 tuổi.

Quân đội Indonesia đã qui trách nhiệm cho những kẻ ly khai Aceh gây ra vụ đánh bom. Tuy nhiên một phát ngôn nhân cho phía phiến quân nói rằng họ không bao giờ chọn dân thường làm mục tiêu.

Một nhân chứng, người cho biết tên là Ahmad nói vụ nổ đã làm hư hỏng nặng sân khấu, và phá tan các loại nhạc cụ.

Ahmad nói với hãng Pháp Tấn Xã AFP rằng sau khi nghe xong một số bài hát, tự nhiên mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn. Người dân hoảng sợ và bỏ chạy.

Phát ngôn nhân cho quân đội, trung tá Ahmad Basuki nói hầu hết người tử nạn đều là trẻ em.

Ông nói: " Vụ nổ xảy ra vào lúc 22 giờ 20. Trái bom này tương đối mạnh"

Ông Basuki đã qui trách nhiệm cho Phong trào giải phóng Aceh (GAM) gây ra vụ nổ.

Tuy nhiên chỉ huy GAM tại địa phương, Ishak Daud, đã bác bỏ dính líu của GAM.

Ông Ishak Daud cho AFP biết "chúng tôi không bao giờ nhắm vào người địa phương, vì họ là người của chúng tôi"

Chính phủ Indonesia áp đặt lệnh thiết quân luật tại tỉnh Aceh từ ngày 19 tháng Năm năm 2003. Sau đó chính phủ đã phát động cuộc tiễu trừ các phần tử ly khai, những người chiến đấu đòi quy chế độc lập cho tỉnh kể từ năm 1976.(BBC)