JAKARTA - Nhà cầm quyền Indonesia đã ra lệnh cho tất cả các thường dân cư ngụ trong tỉnh Aceh phải đi lấy thẻ căn cước (giấy chứng minh nhân dân) mới để ngăn chặn nhóm nổi dậy trà trộn với dân chúng.

Cảnh sát Indonesia nói rằng các thành phần ly khai thuộc Phong trào Aceh Tự do trong những ngày qua đã cướp thẻ căn cước của người dân địa phương khiến cho cảnh sát khó phân biệt được ai là bạn ai là thù.

Trong một diễn tiến khác, Tổng thống Indonesia bà Megawatti Sukarnoputri đã yêu cầu Thái Lan nên hành động để ngăn chặn súng ống được buôn lậu sang tỉnh Aceh. Quân đội Indonesia hôm thứ Hai đã bắt đầu một cuộc tổng tấn công vào các lực lượng nổi dậy ở Aceh sau khi cuộc ngưng bắn kéo dài năm tháng sụp đổ vì hòa đàm ở Tokyo tan vỡ.(voa)