JAKARTA - Bộ trưởng phụ trách an ninh Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, nói cảnh sát và quân đội sẽ hợp tác điều tra vụ việc ngay tức thì.

Ông Yudhoyono nói mọi việc cần được điều tra trung thực và khách quan, và thêm rằng ông muốn vấn đề được giải tỏa nhanh chóng vì nó có thể gây ra ấn tượng sai lạc cho việc Indonesia đang làm tại Aceh.

Quân đội Indonesia thừa nhận rằng lính của họ có thể đã chịu trách nhiệm cho vụ nổ súng.

Theo giới chức quân sự, lúc đó lính của họ phản ứng trước các báo cáo về hoạt động khả nghi trong khu vực. Họ thấy xuất hiện ánh đuốc, bắn chỉ thiên cảnh cáo và rồi nổ súng về hướng có ánh lửa.

Khi tiếng súng ngưng, một người Đức chết và vợ ông ta bị thương.

Nhưng vẫn chưa rõ cặp vợ chồng này đang làm gì tại đây.

Nguồn tin quân sự nói rằng hai người Đức này đi lại bằng visa du lịch. Nếu như vậy, có nghĩa là họ có mặt bất hợp pháp trong khu vực xung đột.

Giới chức Indonesia đã đưa ra các hạn chế nghiêm ngặt đối với phóng viên và tổ chức phi chính phủ muốn làm việc tại Aceh.

Sứ quán Đức tại Jakarta nói họ đang yêu cầu cho biết tình trạng chính xác của cặp vợ chồng. (bbc)