KUALA LUMPUR - Hôm thứ Năm, Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Malaysia ngưng trục xuất người tỵ nạn đến từ tỉnh Aceh của Indonesia.

Cao ủy trưởng Ruud Lubbers đã điện thọai cho Bộ ngọai giao Malaysia và bày tỏ quan ngại về những nguồn tin cho rằng các viên chức Kuala Lumpur chuẩn bị trục xuất khỏang 250 người Aceh tỵ nạn.

Trong hai tuần qua, Cao ủy Tỵ nạn LHQ cho biết hằng trăm người xin tỵ nạn đã bị nhân viên công lực Malaysia vây bắt bên ngòai trụ sở của Cao ủy tại thủ đô Kuala Lumpur.

Theo cơ quan này thì giam giữ họ thực ra là một hình thức ngăn chận họ thực thi quyền xin được thế giới che chở.

Hôm qua một nhóm nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng phản đối việc Malaysia trục xuất 12 người Aceh tỵ nạn. Các dân biểu này cũng bày tỏ quan ngại về tình cảnh của 250 người tỵ nạn như vừa nói.

Tuy nhiên nhà cầm quyền Malaysia nhất mực nói rằng những ai vào xứ này không giấy tờ hợp pháp sẽ bị trục xụất, và Kuala Lumpur cho rằng số người từ Aceh đó tới Malaysia để tìm việc làm, chứ không phải tỵ nạn.(rfa)