JAKARTA - Ủy hội Nhân quyền Quốc gia Indonesia nói rằng một chiến dịch quân sự chống các phần tử đòi ly khai ở tỉnh Aceh đang gặp thất bại vì số thương vong của thường dân gia tăng.

Hôm nay, một thành viên cao cấp của Ủy hội, ông M-M Billah nói rằng các nhà điều tra tìm thấy thêm nhiều bằng chứng về những vụ vi phạm nhân quyền ở Aceh kể từ khi quân đội tăng cường nỗ lực trấn áp các phiến quân thuộc Phong trào Aceh Tự do.

Tuyên bố vừa kể là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của các giới chức ở Indonesia tính từ gần 7 tuần trước, khi chiến dịch quân sự bắt đầu diễn ra. Ông Billah nói thêm rằng chính phủ Indonesia đã thất bại trong việc tranh thủ nhân tâm ở Aceh vì đã không giảm thiểu số thương vong của thường dân đến mức thấp nhất.(voa)