JAKARTA - Chiến dịch càn quét quân hồi giáo ly khai ở Aceh Indonesia tiếp tục, kể từ tháng 5 tới nay có tới 700 thành viên phong trào Aceh Tự Do bị hạ sát, 1.500 người khác bị bắt giữ.

Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền đặt câu hỏi về việc, trong số những người thiệt mạng có nhiều thường dân. Thiệt hại về phía quân chính phủ là 58 người.

Chính phủ Indonesia đã đưa lực lượng quân đội và cảnh sát 40 ngàn người tới Aceh, để triệt phá phong trào Aceh tự do bao gồm 5 ngàn tay súng. Phòng trào này bùng phát từ năm 1976, nhằm chiến đấu cho một lãnh thổ Aceh độc lập trên đảo Sumatra.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Indonesia loan báo hạ được hai thủ lĩnh quân ly khai. Hai người này là Muhammad Amin và Abdul Wahab, là chỉ huy cảnh sát và dân quân vũ trang cấp quận của tổ chức ly khai Aceh.(rfa)