Bộ Y Tế Việt Nam hôm nay báo cáo thêm 17 trường hợp nghi nhiễm cúm A tính từ trưa thứ Hai đến trưa thứ Ba, nâng tổng số bệnh nhân cúm dạng A trong cả nước lên thành 248 người.

Giới chức ngày y tế Việt Nam cũng cho hay, bệnh viện Cà Mau vừa loan báo một bệnh nhân qua đời vì dịch cúm, nâng số người từ vong vì dịch bệnh đến lúc này là 37 người.

Ba thành phố vẫn có nhiều bệnh nhân nghi nhiễm cúm dạng A nhất là Hà Nội 82 ngừơi, Hà Tây 28 và Sài Gòn 26 người.

Tuy nhiên tại cuộc họp báo thường nhật sáng nay, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm cho biết đến lúc này nhìn chung thì coi như đã kiểm sóat được sự lây lan của dịch cúm gà trên địa bàn cả nứơc.

Các chợ ở Sài Gòn đã bắt đầu bán trứng công khai. Giá trứng gà trứơc đây 750 đồng một quả nay là 1.000 vì nhiều ngừơi bắt đầu ăn trứng trở lại.

Theo lời bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ, những hộ chăn nuôi gần ổ dịch sẽ được phép giết mổ gà vịt để bán. Qui định mới nhất tạm thời cho phép giết mổ và tiêu thụ gia cầm trong điều kiện an tòan có thể được ký ban hành sáng mai.(RFA)