Hôm thứ Tư tại Thành Phố HCM, tiến sĩ Cao Bảo Vân thuộc Viện Pasteur đã báo cáo cho các giới chức chính phủ và đại diện Tổ chức y tế thế giới kết quả giải mã tòan bộ gene vi rút cúm gà H5N1.

Kết quả cho thấy vi rút H5N1 đang gây nên dịch cúm gà tại Việt Nam có đột biến nhiều so với gene H5N1 ở Hongkong năm 1997. Và vi rút cúm gà đó ở Việt Nam tương đồng với chủng H5N1 gây bệnh cho ngỗng vịt của Trung Quốc.

Trong khi đó tại Genève Thụy Sĩ hôm qua ông Klaus Stohr chuyên viên trưởng về bệnh cúm của tổ chức y tế thế giới cho biết, đến cuối tháng Tư này sẽ có lời giải đáp, là liệu vi rút cúm gà có thể tái tổng hợp với vi rút cúm ở người, để biến thành một chủng nguy hiểm có khả năng lây từ người qua người hay không. Ông Stoh tuyên bố điều này khi trả lời cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters.

Các chuyên gia dịch tễ của thế giới từng e ngại rằng, vi rút cúm gà sẽ biến chủng và gây đại họa cho lòai người, như trận dịch cúm năm 1918 làm thiệt mạng 40 triệu người. (FRA)