Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng phối hợp để kêu gọi Bắc Hàn hãy chấp nhận cuộc thanh sát do Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế thực hiện.

Ngoại Trưởng Nhật Bản Yoriko Kawaguchi sẽ gặp Ngoại Trưởng kiêm Bộ Trưởng Thương Mại Nam Hàn Choi Sung Hong tại thủ đô Hán Thành vào ngày mai để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có chuyện thanh sát của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế.

Ðây là lần đầu tiên vấn đề thanh sát của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế tại Bắc Hàn được đưa vào nghị trình thảo luận chính thức giữa hai ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nên biết, từ trước tới nay Bắc Hàn vẫn không cho Cơ Quan thực hiện cuộc thanh sát toàn diện các cơ sở nguyên tử của họ.

Ngoài ra Bắc Hàn còn nói họ không hề có tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử.

Tuy nhiên cả Tokyo lẫn Hán Thành đều quan ngại là, nếu Bình Nhưỡng cứ tiếp tục không chấp nhận cuộc thanh sát, thì điều này có thể gây phương hại tới thỏa thuận Bắc Hàn từng ký với Hoa Kỳ hồi năm 1994.

Theo thỏa thuận, Bình Nhưỡng cam kết ngưng tiến hành chương trình nguyên tử, để đổi lại việc Washington cung cấp cho Bắc Hàn hai lò phản ứng nguyên tử sử dụng nguyên liệu nước nhẹ.