Cuộc hội đàm Liên Triều ở Bình Nhưỡng vừa qua giữa hai miền Nam Bắc để bàn về các vấn đề liên quan đến tiến trình hòa hợp hòa giải hai nước đã kết thúc sau chưa đến 30 phút gặp gỡ.

Đề tài chủ yếu hóa ra lại là những lo ngại của Hán Thành về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy thế, đến hôm nay 21/10/2002 Bình Nhưỡng ngỏ ý muốn hội đàm với Washington về đề tài này.

Phát biểu ngày hôm nay, tổng thống Nam Hàn Kim Dae Jung cho biết Nam Hàn " vẫn cảnh giác về quyền được đảm bảo an ninh của mình. Đe dọa của Bắc Hàn bằng vũ khí huỷ diệt hàng loạt phải bị loạt trừ ngay lập tức sau khi vấn đề nổi lên thời gian qua".

Trong chuyến đến Bình Nhưỡng của đặc sứ Hoa Kỳ James Kelly cách đây không lâu Bắc Hàn xác nhận họ không chịu ràng buộc bởi thỏa thuận năm 1994. Theo thỏa thuận này, Bình Nhưỡng phải ngừng các chương trình phát triển tên lửa hạt nhân để đổi lấy sự trợ giúp của Mỹ trong việc xây dựng lò phản ứng nguyên tử có mục đích hòa bình. (BBC)