Đặc sứ Hoa Kỳ, ông James Kelly, nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với Nam Hàn, Nhật Bản và các nước khác nhằm buộc Bắc Hàn lập tức từ bỏ chương trình chế tạo bom nguyên tử.

Ông cho biết theo những thông tin phía Mỹ thu thập được thì Bình Nhưỡng đang theo đuổi chương trình chế tạo bom nguyên tử. Trước đó, Bắc Hàn thừa nhận với một phái đoàn Mỹ tới Bình Nhưỡng rằng Bắc Hàn đã có vũ khí hạt nhân.

Ông Kelly nói rằng Nhà Trắng đang hội ý với các đồng minh Hoa Kỳ về bước đi tiếp theo. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã đến Bắc Kinh để hội ý với giới lãnh đạo Trung Quốc. Theo lịch trình, ông sẽ tới Nhật Bản vào chủ nhật 20/10/2002.

Một quan chức của chính phủ Nam Hàn cho biết những bước cụ thể nhằm giải quyết vấn đề này sẽ được Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản quyết định tại diễn đàn của tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ở Mexico trong tháng này.

Phía lãnh đạo Nam Hàn cho biết họ sẽ xúc tiến các buổi tọa đàm trực tiếp với Bắc Hàn về vấn đề vũ khí nguyên tử. (BBC)