WASHINGTON - Ðức Tổng Giám Mục Michael Francis cai quản tổng giáo phận Monrovia, thủ đô nước Liberia, đã chính thức lên tiếng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ gửi lực lượng duy trì hòa bình đến để dẹp tan các cuộc bạo động đang diễn ra tại quốc gia Tây Phi Châu này.

Trả lời cuộc điện đàm với cơ quan Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Michael Francis nói Hoa Kỳ cần phải cầm đầu lực lượng các quốc gia Tây Phi Châu để can thiệp vào nội tình Liberia. Ngài nại lý do vì Hoa Kỳ và Liberia từng có liên hệ lịch sử, chỉ có Hoa Kỳ là siêu cường quốc.

Ðức Tổng Giám Mục tuyên bố quốc tế cần gia tăng áp lực lên chính quyền Charles Taylor, nếu không, dân chúng Liberia sẽ bị tiêu diệt.

Dân số Liberia hiện nay là 3.3 triệu người. Vào năm 1847, quốc gia Liberia được thành lập do những người da đen nô lệ ở Hoa Kỳ được giải phóng.