Trung Quốc và Liberia đã mở lại quan hệ ngoại giao trong một thỏa thuận buộc đại diện của Đài Loan bị trục xuất khỏi Liberia.

Chính phủ Đài Loan từng là đồng minh thân cận của cựu tổng thống Liberia, Charles Taylor, người đã bỏ nước đi sống lưu vong trong một phần thỏa thuận hòa bình kí hồi tháng Tám.

Đối với Bắc Kinh, đây là một chiến thắng nhỏ trước Đài Loan, đạt được bằng tiền mà không cần súng đạn.

Vị quan chức Trung Quốc, người kí thỏa thuận, nói họ không tham dự một cuộc chiến về tiền tài trợ với Đài Loan, nhưng ông thừa nhận đây là một chiến thắng trước kẻ cựu thù.

Đài Loan đã đổ tiền vào Liberia dưới thời Charles Taylor, buộc Trung Quốc phải ra đi.

Thỏa thuận ngoại giao mới đồng nghĩa việc chính phủ Liberia và Đài Loan có một tuần để đóng cửa tòa đại sứ ở mỗi nước và ba tháng để chấm dứt mọi thỏa thuận và hiệp ước.

Sau đó, chính phủ Trung Quốc sẽ bắt đầu đổ tiền giúp tái thiết Liberia.

Họ không tiết lộ cụ thể số tiền hay mục đích sử dụng, nhưng rõ ràng Trung Quốc đã hứa hẹn với Liberia nhiều hơn Đài Loan.

Đây cũng là bước đi chính trị thực tế của Liberia.

Là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an, thái độ của Trung Quốc đóng vai trò lớn trong việc duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liberia.

Trung Quốc hứa gửi một tiểu đoàn kĩ sư và một quân y viện đến Liberia trong một phần lực lượng gìn giữ hòa bình. (BBC)