WASHINGTON -- Nhà điều tra dư luận George H. Gallup Jr. nói rằng trong năm qua Giáo Hội Hoa Kỳ bị đánh giá xuống thấp 30 điểm trong thai độ và thực hành tôn giáo của người Hoa Kỳ. Điều này tất nhiên phản ánh “những vụ tai tiếng lạm dụng tình dục của năm 2002 và thai độ tích cực của người Hoa Kỳ đối với Giáo Hội và hàng giáo sĩ đã giảm thiểu”.
Chỉ số 641 điểm trong năm 2002 theo cach tính của Trung Tâm Nghiên Cứu Gallup về xu hướng tôn giáo đánh dấu mức độ thấp nhất trong lịch sử điều tra của trung tâm này từ 51 năm qua. Chỉ số đó dựa trên 8 yếu tố đo lường quan niệm và thực hành tôn giáo của người Hoa Kỳ.
Thụt 30 điểm trong chỉ số nêu trên là con số thụt kỷ lục từ trước tới nay.
Trong báo cáo của trung tâm Gallup vào ngày 7-1-2003 vừa qua cho biết: “Hai sự kiện làm cho chỉ số giảm thụt đó là việc lạm dụng tính dục trong Giáo Hôị Công Giáo và niềm tín tưởng vào các giáo hội”.
Trong năm 2002, chỉ còn 52% người Hoa Kỳ đánh giá cao hoặc là rất cao về mức độ đạo đức của giới giáo sĩ, đang khi đó thì năm 2001, số người Mỹ coi trọng hang giáo sĩ ở mức 64% tổng số dân chúng.
Mức độ tín tưởng vào các giáo hội cũng giảm thiều khá nhiều: năm 2002, sự tín tưởng đó chỉ còn 45% dân chúng, đang khi đó năm trước 2001 có 61% dân chúng Hoa kỳ nói họ rất tin tưởng hay tin tưởng rất nhiều vào Giáo hội.
Giữa Tin Lành và Công Giáo cũng có khoảng cach về niềm tin tưởng này như sau: Chỉ còn 42% người Công giáo xác tín niềm tin vào cơ cấu Giáo hội, đang khi có đến 59% người Tin Lành tin vào cơ cấu Giáo hội của mình.
Chỉ số 641 điểm trong năm 2002 theo cach tính của Trung Tâm Nghiên Cứu Gallup về xu hướng tôn giáo đánh dấu mức độ thấp nhất trong lịch sử điều tra của trung tâm này từ 51 năm qua. Chỉ số đó dựa trên 8 yếu tố đo lường quan niệm và thực hành tôn giáo của người Hoa Kỳ.
Thụt 30 điểm trong chỉ số nêu trên là con số thụt kỷ lục từ trước tới nay.
Trong báo cáo của trung tâm Gallup vào ngày 7-1-2003 vừa qua cho biết: “Hai sự kiện làm cho chỉ số giảm thụt đó là việc lạm dụng tính dục trong Giáo Hôị Công Giáo và niềm tín tưởng vào các giáo hội”.
Trong năm 2002, chỉ còn 52% người Hoa Kỳ đánh giá cao hoặc là rất cao về mức độ đạo đức của giới giáo sĩ, đang khi đó thì năm 2001, số người Mỹ coi trọng hang giáo sĩ ở mức 64% tổng số dân chúng.
Mức độ tín tưởng vào các giáo hội cũng giảm thiều khá nhiều: năm 2002, sự tín tưởng đó chỉ còn 45% dân chúng, đang khi đó năm trước 2001 có 61% dân chúng Hoa kỳ nói họ rất tin tưởng hay tin tưởng rất nhiều vào Giáo hội.
Giữa Tin Lành và Công Giáo cũng có khoảng cach về niềm tin tưởng này như sau: Chỉ còn 42% người Công giáo xác tín niềm tin vào cơ cấu Giáo hội, đang khi có đến 59% người Tin Lành tin vào cơ cấu Giáo hội của mình.