Cựu Tổng thống Jimmy Carter chỉ trích chính sách Iraq của Tổng thống Bush
Hoàng Mai12/10/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Tại thủ đô Oslo của Na Uy, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đưa ra lời tuyên bố với đại ý chỉ trích ý định mở cuộc chiến đánh Iraq mà đương kim Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush có thể sẽ cho thi hành.

Lên tiếng trong bài diễn văn đọc nhận giải Nobel Hòa Bình, Cựu Tổng thống Carter nhấn mạnh rằng hậu quả sẽ rất nguy hại nếu những cường quốc tiếp tục nuôi ý định mở cuộc chiến đánh những quốc gia nhỏ bé hơn.

Ông Carter cũng nói đừng quên hiện giờ có ít nhất 8 nước có vũ khí hạch nhân và tron số này có 3 nước đang sử dụng để đe dọa các quốc gia láng giềng, gây căng thẳng cho nền an ninh toàn cầu.

Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục cuộc thao diễn quân sự ở Qatar và theo lời viên tướng tư lệnh chiến trường thì cuộc tập trận này rất quan trọng, để binh sĩ Mỹ sẵn sàng tham dự bất kỳ một cuộc chiến nào.

Ðại tướng Tommy Franks cũng nói đến nay, Washington vẫn chưa có quyết định sẽ mở cuộc chiến đánh Iraq hay không.

Cũng liên quan đến vấn đề Iraq, Tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld, cho biết phải mất nhiều tuần lễ các chuyên viên của Mỹ mới đọc xong bản báo cáo dầy 12,000 trang mà Iraq mới đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc.

Ông cho hay các viên chức quốc phòng và viên chức của cơ quan CIA cũng tham gia vào công tác đọc và thẩm định bản báo cáo.

Ông Rumsfeld hiện đang viếng thăm một số quốc gia ở vùng Ðông Phi Châu. (RFA)

See Also

10/12/2002
Cựu tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter được trao giải Nobel hòa bình 2002
Hoàng Mai
4/2/2004
Hoa Kỳ và Nhật Bản kỷ niệm 150 năm thiết lập quan hệ ngọai giao
Hoàng Mai
8/8/2003
Hoa Kỳ không ký hiệp ước bất tương xâm Bắc Hàn
Hoàng Hoa Lư
7/30/2003
Tại Iraq Hoa Kỳ giam giữ 2 ký giả người Iran
Hoàng Hoa Lư
7/22/2003
Tổng thư ký LHQ yêu cầu Hoa Kỳ mau gửi quân đến Liberia
Hoàng Hoa Lư
5/7/2003
Hoa Kỳ và Singapore ký thỏa ước tự do mậu dịch song phương
Hoàng Hoa Lư
11/20/2002
ASEAN có thể ký các hiệp định thương mại tự do song phương với Hoa Kỳ.
Nguyễn Long Thao
9/13/2002
Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan: Hoa Kỳ không nên đơn phương tấn công Iraq
Ðỗ-Hữu
1/15/2004
Hoa Kỳ chuẩn bị nghiên cứu đất đá Sao Hỏa
Đỗ-Hữu
12/19/2003
Hoa Kỳ lạnh nhạt với lộ trình hòa bình của Israel
Đỗ-Hữu
12/4/2003
Úc tham gia hệ thống phòng thủ hỏa tiễn với Hoa Kỳ
Đỗ-Hữu
12/3/2003
Hoa Kỳ sẽ gặp tác giả kế hoạch hòa bình Trung đông
Đỗ-Hữu
11/16/2003
Hoa Kỳ chuyển hỏa tiễn tới Ðài Loan
Trần Yên Bình
7/24/2003
Hoa Kỳ quyết tâm thúc đẩy hòa bình Trung Đông
Hoàng Hoa Lư
6/21/2003
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ: Hamas là trở lực của hòa bình
Hoàng Hoa Lư
6/14/2003
Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn tin vào lộ trình hòa bình
Hoàng Hoa Lư
6/9/2003
Hoa Kỳ quyết tâm thực thi hòa bình cho Trung Đông
Hoàng Hoa Lư
5/19/2003
Cựu chỉ huy Vệ Binh Cộng Hoà Iraq ra hàng quân đội Hoa Kỳ
Hoàng Hoa Lư
4/1/2003
Hoa Kỳ tấn công thăm dò Vệ binh Cộng Hoà
Trần Yên Bình
3/27/2003
Hoa Kỳ phác họa chính phủ Iraq thời hậu chiến
Ðức Minh