WASHINGTON, D.C. (Zenit.org) – Một phát ngôn viên của các Giám mục Hoa kỳ đã khen ngợi Hạ viện Liên Bang vì đã thông qua dự luật cho phép các bệnh viện và cơ quan bảo hiểm từ chối phá thai hay bồi hoàn chi phí phá thai mà không bị mất tài trợ liên bang.
Hôm thứ Tư vừa qua, Hạ viện đã thông qua dự luật với 229 phiếu thuận và 189 phiếu chống. Dự luật này sẽ gặp khó khăn ở Thượng viện.
Ông Richard Doerfinger, phó giám đốc Văn phòng Công tác Phò sinh của các ÐGM nói: "Dự luật nhỏ bé nhưng rất cần kíp này xác định rằng không có nhân viên y tế nào bị bắt buộc tham gia vào việc phá thai nếu họ không muốn."
Ðức Hồng Y Anthony Benlacqua, chủ tịch Hội đồng Công tác Phò sinh của HộI Ðồng Giám Mục đã gởi văn thư đến các Dân biểu Hạ viện yêu cầu thông qua dự luật, làm sáng tỏ quy chế không kỳ thị đã được Quốc hội phê chuẩn năm 1996.
ÐHY Bevilacqua viết: "Luật lệ hiện hành bênh vực các "tổ chức y tế" kể cả những chương trình huấn luyện y tế hậu đại học chống lại các cơ quan chính quyền bắt buộc họ phá thai và huấn luyện phá thai." Ngài nói thêm rằng: "Dự luật mới này nói rõ là sự bênh vực này bao gồm tất cả các tổ chức y tế, bệnh viện và nhân viên y tế không phải là bác sĩ. Dự luật này còn được áp dụng để bênh vực các tổ chức y tế khỏi bị cưỡng bức đài thọ chi phí phá thai.
Hãng thông tấn Associated Press tường thuật rằng :"Ðồng thời, chính quyền TT Bush minh định rằng bào thai là một hài nhi để các bà mẹ mang thai được nhận sự giúp đỡ. Sự thay đổi này cho phép các tiểu bang nới rộng bảo hiểm y tế cho các bào thai bằng cách gôm chúng vào trong chương trình bảo hiểm y tế tiểu bang.
Hôm thứ Tư vừa qua, Hạ viện đã thông qua dự luật với 229 phiếu thuận và 189 phiếu chống. Dự luật này sẽ gặp khó khăn ở Thượng viện.
Ông Richard Doerfinger, phó giám đốc Văn phòng Công tác Phò sinh của các ÐGM nói: "Dự luật nhỏ bé nhưng rất cần kíp này xác định rằng không có nhân viên y tế nào bị bắt buộc tham gia vào việc phá thai nếu họ không muốn."
Ðức Hồng Y Anthony Benlacqua, chủ tịch Hội đồng Công tác Phò sinh của HộI Ðồng Giám Mục đã gởi văn thư đến các Dân biểu Hạ viện yêu cầu thông qua dự luật, làm sáng tỏ quy chế không kỳ thị đã được Quốc hội phê chuẩn năm 1996.
ÐHY Bevilacqua viết: "Luật lệ hiện hành bênh vực các "tổ chức y tế" kể cả những chương trình huấn luyện y tế hậu đại học chống lại các cơ quan chính quyền bắt buộc họ phá thai và huấn luyện phá thai." Ngài nói thêm rằng: "Dự luật mới này nói rõ là sự bênh vực này bao gồm tất cả các tổ chức y tế, bệnh viện và nhân viên y tế không phải là bác sĩ. Dự luật này còn được áp dụng để bênh vực các tổ chức y tế khỏi bị cưỡng bức đài thọ chi phí phá thai.
Hãng thông tấn Associated Press tường thuật rằng :"Ðồng thời, chính quyền TT Bush minh định rằng bào thai là một hài nhi để các bà mẹ mang thai được nhận sự giúp đỡ. Sự thay đổi này cho phép các tiểu bang nới rộng bảo hiểm y tế cho các bào thai bằng cách gôm chúng vào trong chương trình bảo hiểm y tế tiểu bang.