Ông Tony Blair đã giữ cương vị thủ tướng trong 6 năm rưỡi qua nhưng ở tuổi 50, ông được xem vẫn còn rất trẻ đối với chức vụ này.

Cho đến nay ông vẫn có một sức khỏe tốt. Ông thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.

Và thậm chí kèm theo công việc thủ tướng đặc biệt khó khăn, ông còn đảm đương cả một gia đình trẻ vớimột lũ con.

Tuy nhiên, trong những tháng qua, ông đã phải chịu nhiều áp lực từ các cuộc điều tra về nguyên nhân tiến hành cuộc chiến Iraq và từ sự bất mãn bên trong đảng Lao động về các chính sách quốc nội của ông.

Tháng trước, ông đã đọc một diễn văn quan trọng trước hội nghị của đảng Lao động để cố gắng thuyết phục những người hoài nghi.

Ông Blair không phải là một kiểu người chối việc khi thực hiện các quyết định. Ông cũng chưa bao giờ chịu giao phó các nan đề quan trọng cho người khác.

Vậy mà lần này, có thể ông sẽ phải thay đổi cách làm việc.

Những lo ngại về sức khỏe có lẽ không nghiêm trọng nhưng dường như đem lại cho ông Blair và các cố vấn của ông một quãng thời gian để suy ngẫm.

Tất nhiên, họ muốn chứng tỏ mọi việc vẫn bình thường, thế nhưng nếu như bác sĩ của ông Blair khuyên ông nên nghỉ ngơi thì ông có thể phải nới lỏng thời gian biểu bận rộn của mình và cân nhắc lại công việc để tĩnh dưỡng. (BBC)