Giáo Hội Công Giáo tại Bosnie-Herzégovine hồi sinh

Roma, ngày 23.06.2003 - Cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 ở Bosnie-Herzégovine vào Chúa Nhật 21.06.2003 vừa qua đã khiến thế giới và nhất là Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ chú ý tìm hiểu tình hình của đất nước Bosnie-Herzégovine thời hậu chiến và những nhu cầu cấp thiết của Giáo Hội Công Giáo tại đây.

Hiện nay có chừng 461.000 người Công giáo, giảm gần một nửa so với trước cuộc chiến 1992-1995. Nhiều nhà thờ đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Đây là một vết thương cần phải được hàn gắn.

Chẳng hạn trong giáo phận Banja Luka, nơi Đức Giáo Hoàng mới đến viếng thăm hôm Chúa Nhật 21.06 vừa qua, có tổng cộng 29 thánh đường bị hư hại, trong số đó có 22 thánh đường bị đổ nát hoàn toàn. 9 nguyện đường bị đổ nát và 14 nguyện đường khác bị hư hại. 2 tu viện bị tàn phá và một tu viện bị hư hại. 33 nghĩa trang cũng bị tàn phá.

Tổ chức Trợ giúp Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn của Đức (Kirche in Not) và nhiều tổ chức thiện nguyện của Giáo Hội đã và đang giúp đỡ chương trình tái thiết các thánh đường bị đổ nát tại Bosnie-Herzégovine.