Bosnie-Herzgovine: Tổng thống Cộng Hòa Srpska của dân Serbe cám ơn Đức Thánh Cha về sứ điệp hòa bình

Roma, ngày 23.06.2003 - Theo tin của hãng thông tấn Zenit, Tổng thống của sắc dân Serbe đã đặc biệt ghi nhận tầm quan trọng của cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 vào ngày Chúa Nhật 22.6 vừa qua và cám ơn Đức Thánh Cha về sứ điệp hòa bình và hòa giải của Ngài. Ông Dragan Cavic, TT. của Cộng Hòa Srpska đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican như sau:

“Cuộc viếng thăm này có một tầm quan trọng lớn lao. Sau những năm chiến tranh, hiện đang có một nhu cầu lớn lao về sứ điệp hòa bình khẩn thiết trong đất nước này. Cuộc chiến mà chúng tôi đã trải qua vẫn còn hằn bao nhiêu nỗi chán chường thất vọng trong dân chúng Serbe sinh sống trong vùng đất này. Tôi tin chắc rằng những người dân Serbe, cũng như những người Croate và Hồi giáo sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc viếng thăm này. Sau khi Đức Giáo Hoàng đã ra về, có lẽ sứ điệp hòa bình sẽ là sứ điệp khẩn thiết nhất mà dất nước này gửi toàn thể nhân loại”.c