Chương trình chuyến công du 101 của Ðức Giáo Hoàng Giaon-Phaolô 2 tại Luka

Vatican, ngày 12.06.2003 - Vào ngày Chúa Nhật 22.06.2003, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 sẽ đến Banja Luka, thuộc Bosnie Herzégovine. Ngài sẽ phong chân phúc cho đầy tớ Chúa là Ivan Merz (1896-1928), một tín hữu trẻ sinh quán tại Banja Luka.

Ðây là chuyến công du mục vụ lần thứ 101 ra khỏi nước Ý và cũng là cuộc viếng thăm lần thứ 2 tới đất nước này. Ngay sau khi cuộc chiến đẫm máu tại Bosnie chấm dứt, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã đến viếng thăm Sarajevo vào ngày 12 và 13.4.1997.

Qua thống kê về đất nước Bosnie Herzégovine của Tòa Thánh vừa được thông báo hôm 12.6, chúng ta có những con số sau đây: trong hơn 4 triệu dân số, có 461.000 Công giáo, tức khỏang 11% dân số, với 4 giám mục, 583 linh mục, 523 tu sĩ và 230 chủng sinh.

Giáo hội Công giáo tại Bosnie Herzégovine đặc biệt hiện diện hoạt động trong lãnh vực giáo dục với tổng cộng 13 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học, quy tụ hơn 3.500 học sinh. Giáo hội cũng dấn thân trong các lãnh vực bác ái và xã hội với một nhà dưỡng lão, cho các người bị tàn tật, mồ côi, một nà ký nhi và 5 trung tâm chuyên khoa về giáo dục khác nữa.

Trong lần viếng thăm mục vụ vỏn vẹn trong một ngày này, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm một miền đất mà đa số là sắc dân Serbie, không xa Vukovar, nơi đã xẩy ra thảm kịch tàn sát đang bị tòa án quốc tế La Haye xét xử.

Mục đích của chuyến công du mục vụ chắc chắn là hòa bình và hòa giải. Đức Thánh Cha sẽ đặt chân tới vùng đất này như người lữ khách và sứ giả của hòa bình, đến để gióng lên lời kêu gọi hòa giải và băng bó vết thương hận thù.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức loan báo chương trình chuyến công du mục vụ lần thứ 101 của Đức Thánh Cha vào ngày 13.06:

-Đức Gioan-Phaolô 2 sẽ rời Roma lúc 8g15 để bay tới Banja Luka vào 9g40.

-Sau nghi thức chào đón, Ngài sẽ tiếp kiến chủ tịch đoàn của nước này: vì hiện nước này theo thể chế lãnh đạo chia thành 3 vùng liên bang và mỗi bang có một chủ tịch.

-Lúc 11g30, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 sẽ chủ tọa thánh lễ phong chân phước cho Ivan Merz trên đồi Petricevac, gần tu viện Phanxicô.

-Sau khi nguyện kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha sẽ đọc lời chào mừng các vùng khác nhau của đất nước và các dân tộc lân bang.

-14g30 Ngài sẽ dùng cơm trưa với các giám mục của Bosnie tại tòa Tổng Giám Mục Banja Luka.

-17g30, Đức Gioan-Phaolô 2 sẽ tiếp kiến Tổng thống của Cộng Hòa Serbe và của Liên bang Bosnie-Herzégovine. Sau đó Ngài sẽ tiếp các thành viên của Hội Đồng Liên Tôn quốc gia.

-18g30: Ngài sẽ thăm viếng nhà thờ chính tòa Banja Luka.

-19g15: Nghi thức từ giã tại phi trường và sau đó Đức Thánh Cha sẽ về lại Roma vào lúc 21g đêm.