WASHINGTON - Gần hai thập niên qua, liên lạc ngoại giao giữa hai chính phủ Mỹ - Iran có nhiều trắc trở, tẻ lạnh, có nhiều lời qua tiếng lại vì các vần đề nguyên tử, khủng bố. Tuy nhiên, về phương diện tôn giáo, hai nước đang có những cải thiện tích cực. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, một phái đoàn Hoa Kỳ bao gồm các đại diện của Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo đã đến thăm Iran là nơi mà các chức vụ cao cấp của chính quyền trung ương đều do các giáo sĩ Hồi Giáo nắm giữ.
Trong phái đoàn liên tôn, về phía Công Giáo có Ðức Hồng Y Theodore E. McCarrick của thủ đô Washington. Ðức Hồng Y tuyên bố: “Mục đích cuộc viếng thăm là nhằm mở rộng cuộc đối thoại giữa nhân dân Iran và Hoa Kỳ.”
Ngài cũng cho biết các thành viên trong phái đoàn đều bầy tỏ hy vọng các cuộc đối thoại giữa hai dân tộc có thể tiến hành được nhờ hai bên có căn bản chung là di sản tôn giáo bắt nguồn từ tổ phụ Abraham.
Phái đoàn Hoa Kỳ đã gặp Tổng Thống Mohammad Khatami, Chủ Tịch Quốc Hội và nhiều vị lãnh đạo khác thuộc các tổ chức tôn giáo, giáo dục, văn hoá, và chính trị.
Trong phái đoàn liên tôn, về phía Công Giáo có Ðức Hồng Y Theodore E. McCarrick của thủ đô Washington. Ðức Hồng Y tuyên bố: “Mục đích cuộc viếng thăm là nhằm mở rộng cuộc đối thoại giữa nhân dân Iran và Hoa Kỳ.”
Ngài cũng cho biết các thành viên trong phái đoàn đều bầy tỏ hy vọng các cuộc đối thoại giữa hai dân tộc có thể tiến hành được nhờ hai bên có căn bản chung là di sản tôn giáo bắt nguồn từ tổ phụ Abraham.
Phái đoàn Hoa Kỳ đã gặp Tổng Thống Mohammad Khatami, Chủ Tịch Quốc Hội và nhiều vị lãnh đạo khác thuộc các tổ chức tôn giáo, giáo dục, văn hoá, và chính trị.