Một Kitô hữu Iran bị bỏ tù vì phân phát Thánh Kinh

Theo báo cáo của cơ quan thông tấn truyền giáo của Vatican - Fides, một người Iran cải giáo theo Chúa đã bị kết án 10 năm tù vì phân phát Kinh Thánh trong đất nước của mình.

Mohammad-Hadi Bordhar đã bị bắt giữ ở Iran trong tháng Mười Hai và báo cáo nói rằng ông muốn "rao giảng Tin Mừng bằng cách phân phát 12.000 sách kinh nhỏ (bỏ túi)".

Anh bị cáo buộc "tội ác chống lại an ninh quốc gia".

Sau khi được rửa tội, người đàn ông đã làm một "nhà thờ tại gia" trong nhà của ông ở Rasht thuộc miền bắc Iran, theo báo cáo của Fides. Cảnh sát Iran đã tìm thấy sách, CD và hơn 6.000 quyển Kinh Thánh tại nhà anh.

Mohammad-Hadi Bordhar cho biết anh đã từng bị bắt vào năm 2009 và bị kết tội bỏ đạo nhưng sau đó đã được thả.

Fides dẫn lời các tổ chức phi chính phủ nói rằng mối quan tâm về Thiên Chúa giáo trong giới trẻ người Iran là việc đáng lo ngại với giới chức trách và nhiều nhà thờ bị đóng cửa.

Cơ quan này cho biết tổng thống mới của Iran, ông Hassan Rouhani, đã làm dấy lên hy vọng qua những phát biểu của ông về các quyền dân sự.

Số lượng Kitô hữu ở Iran là rất nhỏ, ước tính ít hơn 1% dân số.

Anthony Đông Thái