PARIS - Tin từ văn phòng thông tin Phật giáo quốc tế, có trụ sở tại Paris loan báo rằng trong cuộc gặp gỡ dài 45 phút giữa Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thủ Tướng Phan Văn Khải, Ðại Lão Hòa Thượng có hỏi Thủ Tướng Phan Văn Khải rằng tại sao tổ chức Phật Giáo của Hòa Thượng lại bị đàn áp thì Thủ tướng Phan Văn Khải trả lời rằng chính phủ đã phạm nhiều lỗi lầm và ông hứa sẽ dần dần sửa đổi.

Những lời tuyên bố trên đây đã không được giới truyền thông trong nước loan báo, và bà Phan Thúy Thanh, nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam,hôm thứ Năm bác bỏ nguồn tin trên và nói rằng Thủ tướng Khải đã không đưa ra những lời tuyên bố như vậy.