SÀIGÒN - Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hôm qua đã gặp ông Lê Thanh Hải, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ðây là buổi gặp gỡ thứ nhì giữa Ðại Lão Hòa Thượng và các viên chức cao cấp trong chính phủ. Hồi tháng trước, Ngài đã gặp Thủ Tướng Phan Văn Khải ở Hà Nội.

Ngoài ra, nhà nước còn đồng ý cho Ngài đến Thanh Minh Thiền Viện để gặp và thảo luận với nhân vật đứng hàng thứ nhì trong Giáo Hội Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.

Ðây là lần thứ 3 trong hơn 20 năm qua hai vị lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gặp nhau. Lần đầu hồi tháng 3 năm 1999 và lần thứ nhì hồi tháng 2 năm 2001.

Các nhà quan sát coi đây là những dấu hiệu chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam có thái độ cởi mở hơn với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng vẫn chưa thể đoán biết được liệu Hà Nội có chấp nhận Giáo Hội hay không. (rfa)