HÀ NỘI- Tại Việt Nam, tin tức từ các hãng thông tấn cho biết lần đầu tiên từ 20 năm nay, chính phủ Việt Nam đã cho phép một phái đòan của Liên Hiệp châu Âu châu viếng thăm hòa thượng Thích Huyền Quang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một tổ chức mà nhà nước Việt Nam đã cấm hoạt động. Đại sứ Frederic Baron, người cầm đầu phái bộ của EU ở Việt nam nói với thông tấn xã Reuter là họ đã nói chuyện về tình trạng sức khỏe của hòa thượng. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, một phái đòan của EU đã được gặp thượng tọa Thích Tuệ Sĩ, tổng thư ký của Giáo hội, và Thượng tọa Tuệ Sĩ đã bày tỏ quan tâm về sự đàn áp Phật giáo ở Việt Nam cũng như về việc nhà nước tạo một giáo hội dưới sự kiểm sóat của Mặt trận tổ quốc (bbc)