![]() |
| Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos |
Đức Hồng Y Castrillon Hoyos, năm nay 77 tuổi, quá tuổi về hưu theo giáo luật 2 tuổi, sẽ được thay thế bởi Đức Hồng Y Claudio Hummes, người Ba Tây như đã được VietCatholic loan tin. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Hoyos sẽ tiếp tục đảm đương chức vụ chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Ecclesia Dei, là ủy ban đặc trách liên lạc với những người Công Giáo theo nghi lễ La Tinh truyền thống.
Cha Ciro Benedettini, phó giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho các phóng viên báo chí biết Giáo Hội quan tâm đặc biệt đến cuộc đối thoại với anh chị em Công Giáo thuộc Hiệp Hội Thánh Piô X và trong tình trạng đang có những tiếp xúc dồn dập với Hiệp Hội Thánh Piô X, trong tương lai gần, Đức Hồng Y Hoyos vẫn tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch ủy ban này.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Hồng Y Castrillon Hoyos đã giữ chức vụ chủ tịch Ủy Ban Giáo Hội của Chúa từ tháng 4/2000 khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trao cho ngài nhiệm vụ tế nhị là thương thảo với Hiệp Hội Thánh Piô X hầu chấm dứt tình trạng ly giáo của anh chị em này sau khi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre bị dứt phép thông công vào năm 1988.
Được thành hình theo sau vụ ly giáo của anh chị em theo nhóm Lefebvre, nhiệm vụ của Ủy Ban Giáo Hội của Chúa là chữa lành vết thương gây ra bởi tình trạng ly giáo và vạ tuyệt thông, bằng cách tìm cách đưa anh chị em Công Giáo theo chủ trương thánh lễ La Tinh truyền thống quay về với Giáo Hội. Ủy ban cũng được trao nhiệm vụ hợp tác với các Đức Giám Mục địa phương để tìm cách thỏa mãn các nguyện vọng về thánh lễ bằng tiếng La Tinh theo nghi thức trước 1962. Cuối cùng, ủy ban có trách nhiệm trông coi và kỷ luật những nhóm giáo sĩ và các hiệp hội liên kết với nghi lễ Tridentine như Priestly Fraternity of St. Peter, the Canons Regular of the New Jerusalem, và các nhóm truyền thống khác.
Trong khi các cuộc thương thảo với Hiệp Hội Thánh Piô X chưa đem lại kết quả gì, tháng Giêng 2002, Vatican đạt đến một thỏa thuận với nhóm thánh lễ La Tinh truyền thống Campos tại Ba Tây. Tháng 9 cùng năm, Hội Chúa Chiên Lành quy tụ các linh mục và giáo dân từ bỏ Hiệp Hội Thánh Piô X được Tòa Thánh đồng ý cho hoạt động tại Pháp. Diễn tiến này bị hàng giáo sĩ tại Pháp phản đối vì sợ Tòa Thánh nhượng bộ quá nhiều.
Nhiều bản tường trình dự đoán Đức Thánh Cha Bwênêđíctô XVI sẽ sớm ra một tự sắc cho phép việc dùng rộng rãi hơn các thánh lễ bằng tiếng La Tinh.
