Đức Giáo Hoàng sẽ gặp các lãnh tụ nhóm lạc giáo của Tổng Giám Mục Lefebvre
Vatican, 23/08/05 - Một báo cáo đang được phổ biến ở Roma cho biết Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ gặp Giám Mục Bernard Fellay Bề Trên Tổng Quyền của Tổ Chức Thánh Piô X vào ngày 29 tháng 8 tại Tòa Thánh Vatican để thảo luận việc hòa giải giữa Toà Thánh và nhóm lạc giáo lấy tên là Tổ Chức Thánh Piô X gọi tắt là SSPX. Đây là tổ chức do Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre sáng lập có chủ trương theo nghi lễ truyền thống, không chấp nhận Công Đồng Vatican II.
Tòa Thánh Vatican chưa xác nhận có phiên họp này hay không, nhưng một số giới chức ở Giáo Triều Roma đã xác nhận một cách không chính thức rằng sẽ có phiên họp với Tổ Chức Thánh Piô X và cuộc họp sẽ diễn ra tại Castel Gandolfo là nơi ĐGH đang nghỉ hè.
Theo bản báo cáo, vị Giám Mục Fellay sẽ gặp Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ. Trước đây, Đức Hồng Y Castrillon Hoyos được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ủy nhiệm trách vụ dàn xếp sự hợp nhất với Tổ Chức Piô X. Cùng đi với Giám Mục Fellay còn có Bề Trên Arnaud Sélégny, Tổng Thơ Ký của Tổ Chức Piô X.
Tổ chức Thánh Piô X do Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre thành lập đòi phải duy trì cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, và lên tiếng chỉ trích những văn kiện về tự do tôn giáo của Công Đồng Vatican II Vị Tổng Giám Mục này đã bị Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông vào năm 1988 sau khi đã truyền chức cho 4 vị Giám Mục khác là những người theo truyền thống cũ, coi thường giáo huấn của Vatican.
Giám Mục Richard Williamson, Giám Đốc Chủng Viện của nhóm lạc giáo SSPX tại Á Căn Đình đã cho phổ biến bản tin trên mạng lưới toàn cầu về phiên họp giữa Tòa Thánh và Giám Mục Fellay. Riêng Giám Mục Williamson công khai tuyên bố là không lấy làm vui về việc có phiên họp nói trên.
Trả lời cuộc phỏng vấn của tờ báo do tổ chức Thánh Piô X xuất bản vào tháng 7 vừa qua, Đức Giám Mục Fellay tuyên bố là sẽ yêu cầu Đức Giáo Hoàng cho phép cử hành thánh lễ thời công đồng Tridentino ngày xưa, và thâu hồi nghị định ra vạ tuyệt thông cho Tổng Giám Mục Lefebvre. Đó là hai điều kiện tiên quyết trước khi cuộc nói chuyện bắt đầu, Vị Giám Mục này cũng nói thêm nhóm theo nghi thức truyền thống mong mỏi được thảo luận một số vấn đề khác nữa về giáo lý, nhưng bước cụ thể và tiên quyết vẫn là phải được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin để có thể mang lại sự thay đổi bầu khí và tinh thần của Giáo Hội.
Hầu hết các thành viên trong nhóm truyền thống do TGM Lefebvre thành lập đã tỏ ra phấn khởi khi được tin Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng. Theo nhóm này Đức Tân Giáo Hoàng có cảm tình với thánh lễ cử hành bằng tiếng Latin.
Trong quá khứ đã có những cuộc nói chuyện giữa Tòa Thánh và Tổ Chức Thánh Piô X, tuy nhiên không đưa tới kết quả vì lập trường cứng rắn của nhóm lạc giáo
Trước đây, khi còn giữ chức Tổng Trưởng Giáo Lý và Đức Tin, Đức Tân Giáo Hoàng đã từng đối thoại với Tổng Giám Mục Lefebvre trước khi có sự đổ vỡ vào năm 1988 là năm TGM Lefebvre bị vạ tuyệ thông. Đến năm 2002, Đức Tân Giáo Hoàng cũng đã trao đổi thư từ với Giám Mục Fellay đề nghị đối thoại thêm về vần đề thần học.
Vatican, 23/08/05 - Một báo cáo đang được phổ biến ở Roma cho biết Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ gặp Giám Mục Bernard Fellay Bề Trên Tổng Quyền của Tổ Chức Thánh Piô X vào ngày 29 tháng 8 tại Tòa Thánh Vatican để thảo luận việc hòa giải giữa Toà Thánh và nhóm lạc giáo lấy tên là Tổ Chức Thánh Piô X gọi tắt là SSPX. Đây là tổ chức do Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre sáng lập có chủ trương theo nghi lễ truyền thống, không chấp nhận Công Đồng Vatican II.
Tòa Thánh Vatican chưa xác nhận có phiên họp này hay không, nhưng một số giới chức ở Giáo Triều Roma đã xác nhận một cách không chính thức rằng sẽ có phiên họp với Tổ Chức Thánh Piô X và cuộc họp sẽ diễn ra tại Castel Gandolfo là nơi ĐGH đang nghỉ hè.
Theo bản báo cáo, vị Giám Mục Fellay sẽ gặp Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ. Trước đây, Đức Hồng Y Castrillon Hoyos được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ủy nhiệm trách vụ dàn xếp sự hợp nhất với Tổ Chức Piô X. Cùng đi với Giám Mục Fellay còn có Bề Trên Arnaud Sélégny, Tổng Thơ Ký của Tổ Chức Piô X.
Tổ chức Thánh Piô X do Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre thành lập đòi phải duy trì cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, và lên tiếng chỉ trích những văn kiện về tự do tôn giáo của Công Đồng Vatican II Vị Tổng Giám Mục này đã bị Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông vào năm 1988 sau khi đã truyền chức cho 4 vị Giám Mục khác là những người theo truyền thống cũ, coi thường giáo huấn của Vatican.
Giám Mục Richard Williamson, Giám Đốc Chủng Viện của nhóm lạc giáo SSPX tại Á Căn Đình đã cho phổ biến bản tin trên mạng lưới toàn cầu về phiên họp giữa Tòa Thánh và Giám Mục Fellay. Riêng Giám Mục Williamson công khai tuyên bố là không lấy làm vui về việc có phiên họp nói trên.
Trả lời cuộc phỏng vấn của tờ báo do tổ chức Thánh Piô X xuất bản vào tháng 7 vừa qua, Đức Giám Mục Fellay tuyên bố là sẽ yêu cầu Đức Giáo Hoàng cho phép cử hành thánh lễ thời công đồng Tridentino ngày xưa, và thâu hồi nghị định ra vạ tuyệt thông cho Tổng Giám Mục Lefebvre. Đó là hai điều kiện tiên quyết trước khi cuộc nói chuyện bắt đầu, Vị Giám Mục này cũng nói thêm nhóm theo nghi thức truyền thống mong mỏi được thảo luận một số vấn đề khác nữa về giáo lý, nhưng bước cụ thể và tiên quyết vẫn là phải được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin để có thể mang lại sự thay đổi bầu khí và tinh thần của Giáo Hội.
Hầu hết các thành viên trong nhóm truyền thống do TGM Lefebvre thành lập đã tỏ ra phấn khởi khi được tin Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng. Theo nhóm này Đức Tân Giáo Hoàng có cảm tình với thánh lễ cử hành bằng tiếng Latin.
Trong quá khứ đã có những cuộc nói chuyện giữa Tòa Thánh và Tổ Chức Thánh Piô X, tuy nhiên không đưa tới kết quả vì lập trường cứng rắn của nhóm lạc giáo
Trước đây, khi còn giữ chức Tổng Trưởng Giáo Lý và Đức Tin, Đức Tân Giáo Hoàng đã từng đối thoại với Tổng Giám Mục Lefebvre trước khi có sự đổ vỡ vào năm 1988 là năm TGM Lefebvre bị vạ tuyệ thông. Đến năm 2002, Đức Tân Giáo Hoàng cũng đã trao đổi thư từ với Giám Mục Fellay đề nghị đối thoại thêm về vần đề thần học.