Vatican: Ðức Giám Mục Brazil, từng theo nhóm theo truyền thống của Tổng Giám Mục Marcel Lefebver, đã xin hòa giải với Giáo Hội Công Giáo vào tháng Giêng 2002 đã được Chúa gọi về vào ngày 16/12 hưởng thọ 69 tuổi.

Theo tờ báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano), giám mục Liciano Rangel đã bị ung thư và qua đời tại Campos- Brazil. Vào hồi tháng Sáu, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm đức Giám Mục phụ tá với quyền kế vị và đã thay thế Ðức Giám Mục Rangel khi Ngài qua đời.

Một Giám Mục, 26 Linh Mục và các tín hữu Brazil từng theo nhóm truyền thống của cố Tổng Giám Mục Lebebvre , đã chính thức xin hòa giải với Giáo Hội Công Giáo Roma trong buổi lễ vào ngày 18/1/2002 bao gồm đến việc tuyên xưng đức tin và tuân thủ dứt khoát giáo huấn Công Ðồng Chung Vaticanô II.

Ðức Giáo Hoàng đã thiết lập một Phủ Doãn Tông Tòa cho các giáo dân Brazil có liên hệ đến nhóm chủ trương theo truyền thống trong Hội Linh Mục Thánh Gioan Vianney và bổ nhiệm Ðức Giám Mục Liciano Rangel làm Giám Quản Tông Tòa.

Vào lúc đó, Ðức Giáo Hoàng đã viết một văn thư tới nhóm này và nói Phủ Doãn Tông Toà tương tự như một Giáo Phận, sẽ "tôn trọng xác nhận sự hợp nhất của các con" và cho phép các linh mục và giáo dân được tiếp tục các lễ nghi phụng vụ tiền- Vatican II.

Hội linh mục Thánh Gioan Vianney được thành lập do cựu giám mục cai quản giáo phận Campos là đức Giám Mục Antonio de Castro Mayer, người đã phò theo Tổng Giám Mục Lefebvre thụ phong trái phép cho 4 giám mục vào năm 1988. Hành vi này đã khiến cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ra chiếu chỉ dứt phép thông công.

Ðức Giám Mục Liciano Rangel bị vạ tuyệt thông vào năm 1991 sau khi được thụ phong Giám Mục bởi ba vị giám mục trong số 4 người được thụ phong trái phép vào năm 1988.

Tổng Giám Mục Lefebvre và Giám Mục Castro, cả hai đã qua đời vào năm 1991, và những tín hữu của nhóm này đã phủ nhận sự cải tổ phục vụ của Công Ðồng Chung Vaticanô II cũng như các giáo huấn về tự do tôn giáo và giáo hội.

Nhóm do Ðức Giám Mục Rangel lãnh đạo đã xin hòa giải với Tòa Thánh cùng với khoảng 28000 tín hữu, các đan viện, các dòng nữ, một chủng viện, một trường học và các trung tâm xã hội.

Ðức Giám Mục Rangel sinh trưởng tại Campos ngày 4/11/1933, theo học tại chủng viện của giáo phận và được thụ phong Linh Mục vào năm 1967.