Vatican, 02/202/06 – Theo nguồn tin của cơ quan truyền thông Ý, được hãng thông tấn Tin Tức Công Giáo Thế Giới trích dẫn, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ gặp các giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican trong ngày 13 tháng 2 để thảo luận về vấn đề hòa giải với tổ chức ly giáo Pio X.
Trong phiên họp bầu cử Giáo Hoàng vào tháng 4 năm 2005, nhiều vị Hồng Y đề nghị ĐGH nên đôi khi triệu tập phiên họp chung giữa các vị lãnh đạo các bộ, phủ trong Tòa Thánh để bàn các vấn đề quan trọng của Giáo Hội. Phiên họp ngày 13 tháng 2 tới đây là phiên họp đầu tiên để tham khảo ý kiến thể theo lời đề nghị này. Đức Thánh Cha cũng muốn biết ý kiến về nhiều vấn đề khác nữa
 |
| TGM Marcel Lefebvre sáng lập tổ chức Pio X |
Tòa Thánh Vatican chưa chính thức loan báo hay xác nhận có phiên họp, cũng không đưa ra nghị trình thảo luận. Nhưng theo nhật báo Il Giornale, chủ đề chính trong cuộc họp lần tới là vấn đề nhóm ly giáo Pio X. Đây là một tổ chức bảo thủ muốn cử hành các nghi thức phụng vụ bằng tiếng Latin. Tổ chức này đã ly khai khỏi Giáo Hội vào năm 1988 sau khi vị sáng lập là đức TGM Marcel Lefebvre không theo huấn lệnh của Tòa Thánh, phong chức một loạt cho 3 Giám Mục. Do đó ĐGH Gioan Phaolô II đã rút phép thông công đức TGM và 3 vị GiámMục nói trên.
Giờ đây ĐGH Bênêđictô XVI muốn giảm bớt tình hình căng thẳng với tổ chức ly giáo bằng cách cứu xét việc hủy bỏ các án vạ tuyệt thông. Biến chuyển này nhắm mục đích để nhóm Pio X có lập trường cực kỳ bảo thủ có cơ hội hợp nhất với Tòa Thánh Vatican.
Theo báo Il Giornale, trong phiê họp với các bộ phủ tại Giáo Triều, ĐGH sẽ bàn đến việc cho phép một cách rộng rãi hơn việc cử hành thánh lễ Roma thời tiền công đồng Vatican II. Kể từ năm 1984, theo nguyên tắc muốn cử hành thánh lể theo nghi thức cổ truyền, phải có phép của Tòa Giám Mục địa phương.
Nhật báo Il Giornale nói rằng họ có được nguồn tin trên là do các viên chức của Tòa Thánh cũng như các nhà lãnh đạo của tổ chức Pio X cho biết. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hội Của Chúa (Ecclesia Dei) do ĐGH Gioan Phaolô II thành lập để thương thuyết với nhóm Pio X, đã từ chối bình luận tin của nhật báo Il Giornale. Nhưng một nguồn tin từ Tòa Thánh đã xác nhận tin trên với hãng thông tấn tin tức I Media của Ý. Như vậy so sánh hai nguồn tin của nhật báo Giornale và hãng thông tấn I Media, giới truyền thông thấy có sự trùng hợp.
Trong cuộc họp báo tại Paris vào ngaỳ 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Giám Mục Bernard Fellay, lãnh tụ hàng đầu của tổ chức Pio X cho biết trong cuộc thương
 |
| GM Bernard Fellay kế vị TGM Marcel Lefebvre |
thảo mới đây với Tòa Thánh, hai bên đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Ngài tuyên bố: “ Cuộc thương thảo kéo dài nhưng đã đạt được một kết quả tốt nhất nếu so với các cuộc thương thảo trước ”. Nhà lãnh đạo này còn cho biết cuộc thương thảo với Tòa Thánh nhằm hướng tới việc bình thường hoá giữa hai bên.
Trong cuộc họp báo này Giám Mục Fellay cho biết tổ chức Pio X rất lạc quan khi ĐGH Bênêđictô XVI trong phiên họp với Giáo Triều Roma vào ngày 22 tháng 12 vừa qua đã giải thích cách thỏa đáng công đồng Vatican II. “ Giám Mục Fellay tuyên bố tiếp: “”Đức Thánh Cha đang cố gắng soi dọi một thứ ánh sáng mới vào công đồng Vatican II”
Trong thời gian gần đây, những tuyên bố của ĐGH và những nhận định của các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh, đều có lời lẽ khuyến khích nhóm bảo thủ Pio X đối thoại. Đáp lại nhóm bảo thủ Pio X cũng đưa ra những bản tuyên cáo có nội dung kính trọng Tòa Thánh, không chỉ trích như thường làm trong quá khứ. Do vậy, giới quan sát tại Tòa Thánh cho rằng công việc đối thoại hòa giải giữa Tòa Thánh và nhóm bảo thủ Pio X sẽ tiến hành một cách mau lẹ.
Tuy nhiên theo nguồn tin từ Tòa Thánh công việc hòa giải sẽ tiến hành từ từ và còn quá sớm để khẳng định sẽ có quyết định chung cuộc
Một dấu hiệu lạc quan nữa là trong tháng Giêng vừa qua, ĐHY Castrillon Hoyos và Giám Mục Fellay đã trao đồi qua lại những văn bản có nội dung tích cực. Nhưng Tòa Thánh cũng cho biết vẫn còn có những người trong tổ chức Pio X chống đối cuộc hòa giải.
Theo báo Il Giornale số ra ngày 2 tháng 2, Đức Hồng Y Julian Herranz, Chủ Tịch Uỷ Ban Pháp Quy của Tòa Thánh tiên liệu Vatican sẽ thiết lập quy chế Giám Quản Tông Tòa ( Apostolic Administration) cho nhóm bảo thủ Pio X. Trong năm 2002, Tòa Thánh đã ban quy chế Giám Quản Tông Tòa cho tổ chức ly khai ở Campos Ba Tây.
Giám Mục Fellay cũng tuyên bố “Tôi hầu như chắc chắn Tòa Thánh sẽ ban cho chúng tôi quy chế Giám Quản Tông Tòa, và mặc dù không hoàn toàn mãn nguyện, song chúng tôi không muốn là người Công Giáo ly khai”
Ngày 29 tháng 8 vừa qua ĐGH đã tiếp vị Giám Mục Fellay tại Castel Gandolfo. Sau phiên họp văn phòng báo chí Tòa Thánh ra bản tuyên cáo cho biết cuộc họp diễn ra trong tình thân thiện và có kết quả. Bản tuyên cáo cũng nói sẽ có một giải pháp chung cuộc trong một tương lai hợp lý. Còn vị Giám Mục Fellay tỏ ra lạc qua hơn khi nói “ Tòa Thánh Roma muốn tiến hành mau chóng”
Giám Mục Fellay cũng tiết lộ một điều quan trọng là nếu có được thỏa ước ký kết ngày hôm nay thì không phải cả tổ chức Pio X đều đồng ý, nhóm truyền thống do giám mục Richard Williamson sẽ chống đối bất cứ hình thức hoà giải nào.
Tính tới cuối năm 2004, nhóm Pio X đặt bản doanh tại Thụy Sĩ có 441 linh mục. hoạt động tại 59 quốc gia, có 6 chủng viện. Tại pháp tổ chức Pio X hoạt động rất mạnh, hơn 1/3 số linh mục trong nhóm là ở Pháp, và theo sự ước lượng của nhóm Pio X thì nguyên tại Pháp có ít nhất 100,000 người dự lễ hàng tuần tại các nhà thờ của nhóm Pio X.
Tưởng cũng nên nhắc lại là chính đức Hồng Y Joseph Ratzinger lúc chưa làm Giáo Hoàng đã thương thuyết với TGM Lefebvre vào phút chót trong năm 1988 để tránh cảnh ly khai. Tuy nhiên cuộc thương tthuyết không thành, nhưng Ngài vẫn hy vọng sẽ hợp nhất lại được hai bên. Lúc đó Đức Hồng Y Ratzinger tuyên bố: “Chúng ta phải làm hết mọi sự, càng nhiều càng hay và nắm bắt mọi cơ hội để có sự hòa giải giữa hai bên.”