Tin Vắn Y Học Hữu dụng, 28/12/2006.

Tháng 3 D, 3 D month,National Drunk and Drugged Prevention Month.

Tại Hoa Kỳ, tháng 12 đã được gọi là “Tháng 3 D”, 3D là viết tắt của 3 chữ D, đó là Drink, Drug và Drive do Tuyên ngôn của chính Tỗng Thống Mỹ nhằm kêu gọi dân chúng Mỹ ý thức và giúp ngăn chận tệ nạn lái xe khi đã dùng ruợu hay thuốc có ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe gây tai nạn cho chính mình hay kẻ khác.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC của chính phủ Hoa Kỳ và Trung Tâm phòng ngừa và kiểm sóat chấn thương, National Center for Injury Prevention and ConTrol vừa công bố vài dữ kiện ngắn liên quan đến dùng rượu hay thuốc ảnh hưởng đến việc cầm tay lái xe sau đây:

- Trong năm 2005, có đến 16,885 tử vong tại Hoa Kỳ, liên quan đến tai nạn xe cộ do say rượu gây ra, tức là 39% của tai nạn xe cộ gây tử vong tại Hoa Kỳ.

- Mỗi 31 phút,có một người chết vì tai nạn xe cộ do uống rượu và mỗi 2 phút có

một tai nạn, không gây tử thương do người uống rượu gây ra.

- Ma tuý, như marijuana và cocaine có liên quan đến 18% tai nạn xe cộ có tử vong

thường thì các loại thuốc này được xử dụng kèm theo rượu.

- Mỗi năm tai nạn liên quan đến lái xe uống rượu phí tổn 51 tỷ Mỹ kim tại Hoa Kỳ.

- Mỗi năm có khoảng 1.4 triệu người lái xe sau khi uống rượu hay dùng ma túy bị

bắt., tức là ít hơn 1 % con số 159 triệu người tự thú lái xe khi uống rượu.

Vì những dữ kiện nêu trên, trung tâm phòng ngừa và kiểm soát chấn thương đã đề nghị các biện pháp sau dây, đã được thấy có hửu hiệu tại một số cộng đồng, địa phương:

- Đặt những địa điểm kiểm soát, nhất là mùa lễ hội: theo thống kê tỷ lệ tử vong do

đụng xe giảm đến 22%, nếu xét nghiệm đo lượng rượu qua hơi thở.

- Luật 0.08% BAC, tức là giảm số lượng rượu trong máu xuống mức 0.08% giảm tỷ số tử vong do tai nạn xe cộ 7%.

- Nâng cao tuổi được phép uống rươu từ 18 tuổi lên 21 tuổi, giảm mức tử vong do xe cộ ở lứa tuổi này đến 16%.

- Zero tolerance laws, một nghiên cứu cho biết nếu áp dụng luật này cho giới trẻ

sẽ giảm tử vong vì xe đụng lên đến 24%.

Trong mùa lễ hội, tết tây 2007 và tết ta Đinh Hợi sắp tới, chúng ta có nhiều dịp để ăn nhậu, tiệc tùng; tưởng là lúc ta hãy nhắc nhở nhau, khi uống rượu, xin đừng lái xe. Ai cũng cho rằng mình có tửu lượng cao, lái xe không bị nguy hiểm gì cả. Nhưng xin nhìn đến con số hơn 16 ngàn người chết vì uống rượu lái xe năm vừa qua, hay mỗi nửa giờ có một người tại Mỹ chết vì xe đụng, ta có thể ước lượng rằng hầu như tất cả quí vị lái xe gây tai nạn, ai cũng cho rằng mình rất tỉnh trí, dù đã uống rượu.

Trước thềm năm mới, Kính chúc quí độc giả có những tiệc họp mặt thật vui, luôn vui khoẻ, đầy tràn phước lộc, Hồng Ân của Thiên Chúa và lái xe an toàn.

Mọi thắc mắc về sức khoẻ riêng của mỗi người xin Tham Khảo Bác sĩ gia đình của mình.

Bác Sĩ Bùi Xuân Hải.

For New Year 2007