MONROVIA -- “Hiện cuộc đàm phán hòa bình đã được tổ chức ở Akosombo có thể thực sự khởi đầu”, đây là bình luận của Đức Tổng Giám Mục Michael Francis của Monrovia đề cập đến tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Liberia Charles Taylor đưa ra hôm 11-06-2003.
Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã tổ chức ở Akosombo, cách thủ phủ của Ghana 90 km, một phiên đàm phán mà tất cả những nhân vật chủ chốt của cuộc khủng hoảng ở Liberia được mời tham dự.
Những người này bao gồm đại diện của chính phủ, của hai tổ chức phiến loạn (LURD và MODEL), nhưng cũng có các đảng chính trị, các đại diện xã hội và tôn giáo. “Người dân - Đức Tổng Giám Mục Francis giải thích - đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc đàm phán ở Akosombo.
Tất cả tâm trí Liberia dồn vào Ghana và họ là những người sẽ quyết định tương lai của đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đàm phán sẽ lạc quan và mang lại kết quả thành công và sẽ tìm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng”. Tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống hôm 11-06-2003 tiếp sau tuyên bố ngừng bắn 3 ngày trước của các phiến quân LURD (Liên minh Liberia vì sự hoà hợp và dân chủ) vì lý do nhân đạo, tiếp theo các cuộc đàm phán được tổ chức với Cộng đồng Saint Egidio ở Rôma (Ý). “Hiện nay hơn bao giờ hết, cần thiết có sự viện trợ của cộng đồng quốc tế và triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình trong việc giám sát để việc ngừng bắn được tôn trọng, Đức Tổng Giám Mục Francis nói. “Điều này dành thời gian để tất cả các bên tham gia vào cuộc đàm phán ở Akosombo làm việc cho sự thành lập chính phủ liên minh quốc gia để lãnh đạo đất nước để giải thoát những vướng mắc và phục hồi tự do dân chủ ở Liberia”, Đức Tổng kết luận.
Vài tháng trước đây, các phiến quân LURD và những người của tổ chức vũ trang mới thành lập MODEL (Phong trào vì nền Dân chủ ở Liberia) đã tiến hành cuộc tấn công chống lại chính phủ của Tổng thống Taylor, đã đưa họ vào thủ đô chỉ trong vài ngày. Phiến quân LURD và MODEL hiện điều khiển ít nhất 60% đất nước Liberia.
Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã tổ chức ở Akosombo, cách thủ phủ của Ghana 90 km, một phiên đàm phán mà tất cả những nhân vật chủ chốt của cuộc khủng hoảng ở Liberia được mời tham dự.
Những người này bao gồm đại diện của chính phủ, của hai tổ chức phiến loạn (LURD và MODEL), nhưng cũng có các đảng chính trị, các đại diện xã hội và tôn giáo. “Người dân - Đức Tổng Giám Mục Francis giải thích - đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc đàm phán ở Akosombo.
Tất cả tâm trí Liberia dồn vào Ghana và họ là những người sẽ quyết định tương lai của đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đàm phán sẽ lạc quan và mang lại kết quả thành công và sẽ tìm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng”. Tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống hôm 11-06-2003 tiếp sau tuyên bố ngừng bắn 3 ngày trước của các phiến quân LURD (Liên minh Liberia vì sự hoà hợp và dân chủ) vì lý do nhân đạo, tiếp theo các cuộc đàm phán được tổ chức với Cộng đồng Saint Egidio ở Rôma (Ý). “Hiện nay hơn bao giờ hết, cần thiết có sự viện trợ của cộng đồng quốc tế và triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình trong việc giám sát để việc ngừng bắn được tôn trọng, Đức Tổng Giám Mục Francis nói. “Điều này dành thời gian để tất cả các bên tham gia vào cuộc đàm phán ở Akosombo làm việc cho sự thành lập chính phủ liên minh quốc gia để lãnh đạo đất nước để giải thoát những vướng mắc và phục hồi tự do dân chủ ở Liberia”, Đức Tổng kết luận.
Vài tháng trước đây, các phiến quân LURD và những người của tổ chức vũ trang mới thành lập MODEL (Phong trào vì nền Dân chủ ở Liberia) đã tiến hành cuộc tấn công chống lại chính phủ của Tổng thống Taylor, đã đưa họ vào thủ đô chỉ trong vài ngày. Phiến quân LURD và MODEL hiện điều khiển ít nhất 60% đất nước Liberia.