Hành Hương Mẹ La Vang ngày thứ sáu 20/6/2008



Sau đây là chương trình và diễn tiến của ngày thứ sáu:

Buổi sáng:

10:00am-11:45pm Thuyết Trình & Hội Thảo theo nhóm

+ Người lớn: “Giáo Dục Kitô Giáo”

• Điều Hợp: Lm Trần Công Nghị, Giám Đốc VietCatholic

• Chủ Toạ: Lm. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn; Lm. Nguyễn Đức Vượng, Cộng Đồng Giáo Sĩ & Nam Tu Sĩ; Sr. Phạm Thị Hằng, Liên Dòng Nữ Tu; Phó tế Nguyễn Ánh, Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn; Ông Lê Thanh Liêm, Cộng Đồng Giáo Dân.

• Thuyết Trình: Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn

• Tham Luận: Lm. Nguyễn Khắc Hy, Giáo sư Đại Chủng viện

• Ban Thư Ký: Phong Trào Đồng Hành

Trên 1.500 người đã tham dự buổi nói chuyện của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn tại Crypt Church.

+ Thanh Niên: “Giới trẻ ngày nay và những thách đố của cuộc sống”

• Điều Hợp: Lm. Ðồng Minh Quang, Ban Giới Trẻ Liên Đoàn

• Nhận định và Chia sẻ: Lm. Nguyễn Hoài Chương, Nhóm Lửa Việt 117

• Ban Thư Ký: Phong Trào Đồng Hành

Khoảng 400 người đã tham dự phần thuyết trình của hai cha Quang và Chương. Những bài hát và những sinh hoạt sôi động kèm theo âm nhạc và slideshow làm cho cử tọa rất hứng khởi.

+ Thiếu Nhi: Lm. Nguyễn Bá Thông điều hợp

Các em Thiếu nhi đã quy tụ trên nhà thờ chính để được Sơ Grace Đức Lê dạy hát bài Got Jesus in Your Life? với sự trợ giúp của dụng cụ thính thị.

• Nhóm 13-17 tuổi: “Got Jesus in your life?” (Sr. Grace Đức Lê và qúy Nữ Tu MTG LA)

• Nhóm 7-12 tuổi: “Con còn bé lắm Chúa ơi!” (Chị Mai & Anh Dương, HT/TNTT)

12:00pm Thánh Lễ Kính Thánh Quan Thầy Liên Đoàn: Phêrô & Phaolô Tông Đồ

• Chủ tế: Lm. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc Hoa Kỳ

• Thuyết giảng: Lm. Đinh Ngọc Quế, Chủ Tịch Miền Tây Nam Hoa Kỳ

• Phụ Trách Phụng Vụ và Thánh Nhạc: Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Maryland

Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ trên, số người cũng rất đông. Cha Đinh Ngọc Quế giảng một bài giảng rất hùng hồn.

Ca Đoàn và ban nhạc của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam đã trình diễn các ca khúc rất thành công.

Buổi chiều:

1:30pm Ăn Trưa, tự do. Nhân viên Cafeteria của VCTĐ phải chờ đợi vì thánh lễ kéo dài hơn dự trù. Thực khách sắp hàng thật dải để lấy thức ăn. Các món ăn cũng đặc biệt nấu cho người Việt Nam. Tuy nhiên món cơm trắng lại qúa khô cứng.

2:30pm-5:00pm: Thuyết Trình & Hội Thảo theo nhóm (Memorial Hall dưới hầm)

+ Hội Thảo Người Lớn: “Vai Trò Giáo Dân Hôm Nay”

• Điều Hợp: Bs. Nguyễn Tiến Cảnh, Cộng Đồng Giáo Dân Miền Đông Nam Hoa Kỳ

• Chủ Toạ: Lm. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn; Lm. Nguyễn Đức Vượng, Cộng Đồng Giáo Sĩ & Nam Tu Sĩ; Sr. Phạm Thị Hằng, Liên Dòng Nữ; Phó tế Nguyễn Ánh, Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn; Ông Lê Thanh Liêm, Cộng Đồng Giáo Dân.

• Thuyết Trình: Lm. Nguyễn Khắc Hy: “Vai Trò Nhân Chứng cuả Giáo dân Ngày Nay”; Gs. Bùi Hữu Thư: “Gia Đình Sống Đạo Tại Hoa Kỳ”

Khoảng 500 người đã tham dự buổi hội thảo này. Cha Nguyễn Khắc Hy đã trình bầy ngắn gọn về đề tài của ngài, và đã trả lời chính xác, như đinh đóng cột tất cả các câu hỏi của cử tọa. Giáo sư Thư chia sẻ rất nhiều về kinh nghiệm sống đạo của cá nhân và kinh nghiệm giáo dục thanh thiếu niên trên đất Hoa Kỳ về đức dục và sống đạo. Có nhiều vị trong cử toạ khi nghe những câu chuyện về trẻ em hư hỏng và không nghe lời cha mẹ, theo băng đảng, ăn cắp súng đi ăn cướp, rượu chè ma túy, bỏ nha nhà ra đi đã rất xúc động. Sau cuộc hội thảo nhiều người đã đến xin ý kiến giúp đỡ về việc dậy dỗ con cái.

+ Giới Trẻ: “Giới trẻ ngày nay và những thách đố của cuộc sống” (tiếp theo)

• Điều Hợp: Lm. Ðồng Minh Quang, Ban Giới Trẻ Liên Đoàn

• Nhận định và Chia sẻ: Lm. Nguyễn Hoài Chương, Nhóm Lửa Việt 117

Hai cha Quang và Chương đã tiếp tục đề tài buổi sáng trong Crypt Church.

Phần sinh hoạt của Thiếu Nhi được hủy bỏ vì các em phải tổng dượt văn nghệ.

+ Ca Đoàn & Nhóm Thiếu Nhi Tổng dợt Văn nghệ

5:00pm Giải Lao, chuẩn bị Trình diễn

5:30pm-7:00pm Văn Nghệ & Thánh Nhạc trên nhà thờ chính. các màn hợp ca của ca đoàn tổng hợp, các màn song ca và đơn ca và vũ làm khán thính giả say mê

7:00pm Xe bus di chuyển đưa đến nhà hàng “Thần Tài”. Vì xe đến trễ 15 phút, một số quý vị đã theo các xe nhà đi trước, và do đó phải hủy bỏ một xe.

8:00pm Dạ Tiệc Liên Đoàn

Dạ Tiệc tại nhà hàng Thần Tài ở Fall Church, Viginia đã diễn ra trong bầu khi sôi nổi nhộn nhịp nhờ tài điều khiển khéo léo của M.C. LM chánh xứ Oakland, CA, Đồng Minh Quang, với sự phụ giúp của LM ca sĩ Tiến Linh và Ca sĩ Ngọc Huệ.

Đức Hồng Y PhạmMinh Mẫn đã ban phép lành của ăn. trước khi cha Nguyễn Đức Vượg chào mừng quan khách.

Ông Tony Lưu, và ông Vinh chủ nhà hàng đã phải mượn thêm bàn ghế để kê được 64 bàn cho bữa tiệc. Các em Thanh Sinh Công đã trang hoàng nhà hàng và lo liệu việc xếp chỗ ngồi. Ngay ngoài cửa quan khách được mời chụp hình lấy ngay trước khi về ghế ngồi.

Ngoài cha Tiến Linh, Ngọc Huệ còn có sự đóng góp của nhiều vị thực khách, đặc biệt các em Thanh Sinh Công giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Arlington đã trình diễn hai màn múa: “Tôi Chọn Giêsu và “Who Am I?” Các em đã dùng đèn Ultra Violet để múa bài "Who Am I?" Các bao tay trắng được nhẩy múa dưới ánh sáng của đèn trông thật linh động. Các bàn tay xếp thành hình các chữ, hình thập giá, và hình chim bồ câu hòa bình.

Ông bà Bùi Công, Ủy Viên Tài Chánh của Liên Đoàn cùng với cha Quang, cha Tiến Linh và ca sĩ Ngọc Huệ đã tích cực đi từng bàn để bán vé số trước khi xổ số. Ngoài ra các vị này còn bán đấu giá các bức tranh của nhóm Lửa Việt 117 có chữ ký của Đức Hồng Y. Sáu bức tranh đã được các vị hảo tâm mua với giá $500.00 một bức. Sau màn đấu giá tranh là màn đấu giá các bức tượng và tranh do Giáo Xứ CTTĐ cung cấp. Màn xổ số được thực hiện vào cuối chương trình.

Ông bà Đặng Văn Kiếm, thứ ký Liên Đoàn đã phụ giúp ông bà Bùi Công trong việc kế toán. Kết quả tiền quyên góp trong bữa tiệc và kết quả cuộc Xổ Số sẽ được thông báo sau.

Sau đây là vài hình ảnh của ngày Thứ Sáu:

Cha Vượng chào mừng tại Crypt Church


Chủ tọa đoàn


Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đang thuyết giảng


Cha Đồng Minh Quang Hội Thảo Giới Trẻ
Sơ Liễu, Cha Trí, và Cha Châu, chủ tọa đoàn hội thảo tại Memorial Hall
Cử toạ trong Memorial Hall


Cha Nguyễn Hoài Chương


Sơ Grace Đức Lê và Thiếu Nhi trên nhà thờ chính


Đức Hồng Y trong Crypt Church


Cha Đinh Ngọc Quế đang thuyết giảng trong thánh lễ 12 giờ tại nhà thờ trên


Cha Nguyễn Anh Tuấn chủ tế và thầy PT Nguyễn Hòa Phú


Giáo dân trong VCTĐ


Ca Đoàn Giáo Xứ Mẹ Việt Nam


Quý cha Đồng tế


Cha Nguyễn Khắc Hy tại Memorial Hall


BS Nguyễn Tiến Cảnh Điều Hợp Viên