Bất chấp những khó khăn về chính trị và kinh tế mà Belarus đang phải đối diện, Giáo Hội Công Giáo nước này đã được tái sinh và giờ đây cần bắt đầu hoạch định cho tương lai. Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời khích lệ ttên trong dịp tiếp các Đức Giám Mục Belarus sang Rôma viếng mộ các Thánh Tông Đồ hôm 10/2/2003.

Phái đoàn các Đức Giám Mục Belarus đã do Đức Hồng Y Kazimierz Swiatek của Minsk và Mohilev dẫn đầu và gồm có 6 Đức Giám Mục khác cùng với một Đức Giám Mục thuộc Công Giáo nghi lễ Đông Phương.

Đức Thánh Cha đã nhân dịp này khích lệ các Đức Giám Mục chú trọng đến gia đình, thanh niên và việc đào tạo các linh mục, tu sĩ.

Trong tổng số 10 triệu dân, Belarus - còn gọi là Bạch Nga - có 600,000 tín hữu.