Moscow: Sau một trong những năm đầy sóng gió và đen tối nhất xảy ra cho Giáo Hội Công Giáo tại Nga, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã có những lời lẽ khen ngợi đối với Tòa Thánh Vatican trong buổi tiệc khoản đãi chấp nhận ủy nhiệm thư của Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Moscow.
Tổng Thống Putin đã nói với Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Antonio Menini, đại diện ngoại giao của Ðức Giáo Hoàng tại Nga Sô, được Thông Tấn Xã ITAR-TASS tường trình vào ngày 30/1/2003.
"Nga Sô có thiện ý tiến tới một cuộc đối thoại về mặt chính trị với Vatican. Trên nhiều bình diện, kể cả những vấn đề quan trọng nhất như nạn khủng bố, quan niệm của chúng tôi và của Vatican trên thực tế giống nhau. Ðiều này sẽ giúp chúng tôi tìm ra những giải pháp cho những vấn đề khó khăn đang đương đầu trong thế giới hiện đại".
Tổng Thống Putin đã nói trong buổi tiệc khoản đãi cho những nhà tân ngoại giao tại Moscow. Tổng Giám Mục Mennini, đã từ Roma tới Nga Sô vào hồi tháng Giêng, thực sự Ngài không nắm chức vụ tương đương với hàng đại sứ vì chính quyền Nga không nâng lên cấp Ðại Sứ về mặt ngoại giao đối với Tòa Thánh Vatican.
Không một vị nào làm việc cho Tổng Giám Mục Menini trả lời về những lời lẽ của Tổng Thống Putin vào ngày 30/1. Một phát ngôn viên cho Tổng Giáo Phận tại Moscow, Linh Mục Igor Kovalevsky rất cẩn trọng đối với những lời nói chào đón nồng nhiệt của ông Putin.
Cha nói: "Thật khó mà nói điều này có nghĩa gì. Chúng tôi hy vọng những quan hệ đang thay đổi. Vấn đề nan giải nhất ngày hôm nay không phải là đối với chính quyền nhưng là đối với giáo hội Chính Thống Nga. Chúng tôi hy vọng sẽ được tốt đẹp hơn".
Giáo Hội Chính Thống Nga, có ảnh hưởng trong nước, là tôn giáo có quyền thế về mặt chính trị, đã phản ứng cách điên rồ đối với Tòa Thánh vào năm vừa qua khi Tòa Thánh nâng bốn miền Giám Quản Tông Tòa lên hàng Giáo Phận vào ngày 11/2/2002. Giáo Hội Chính Thống Nga coi Nga Sô như "lãnh thổ giáo hội" của mình và đã lên án cùng gán cho Vatican có chủ nghĩa bành trướng.
Theo sau một loạt những tổ chức bài Công Giáo tại Nga xuống đường ít nhất xảy ra hơn 12 thành phố trong mùa Xuân vừa qua, chính quyền Nga đã bắt đầu trục xuất các giáo sĩ nước ngoài. Tính tới hôm nay, có ít nhất 4 Linh Mục và một Giám Mục tất cả đều là người ngoại quốc đã bị trục xuất, từ chối cho nhập cảnh. Ðiện Kremlin vẫn thinh lặng từ chối cắt nghĩa sự tống khứ này.
Vào tháng 12 năm ngoái, một bản tường trình của chính quyền bị lộ ra bên ngoài theo đó đã liệt kê Giáo Hội Công Giáo với số giáo dân ước lượng khoảng 600 000 người bị coi là mối đe dọa số 1 cho nền an ninh tại Nga.
Những dấu hiệu quan hệ đối với giáo hội Chính Thống Nga cho thấy có chiều hướng khả quan rất ít. Trong buổi lễ cầu nguyện đại kết được tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa Moscow vào tháng Giêng với sự tham dự của các vị lãnh đạo Tin Lành hàng đầu, Chính Thống Giáo cũng đồng ý tham dự nhưng chỉ gởi đi một giáo dân đại diện làm việc cho văn phòng quan hệ đối ngoại của Chính Thống với chức vụ rất thấp.
Theo một nhà quan sát những quan hệ Công Giáo-Chính Thống trong nhiều năm nhận định những lời của Tổng Thống Putin vào ngày 30/1 thực sự chẳng có nghĩa gì cả. Ông Yakov Krotov một sử gia tôn giáo tại Moscow đã nói rằng:
"Ðây là một lời nói nước đôi. Ở đây những lời của ông Putin phải suy diễn rằng 'Chẳng có gì nghiêm trọng với Vatican đáng phải nói trong những năm tới' "- "Ðó là một kiểu cách đối xử của Soviet".
Ông Krotov cũng thêm rằng muốn hiểu rõ hơn những quan hệ giữa Công Giáo- Chính Thống cần phải theo dỏi hai vấn đề cụ thể này: cho phép năm giáo sĩ trở lại Nga đã bị trục xuất, trả lại ngôi thánh đường Thánh Phêrô và Phaolô. Ðó là ngôi thánh đường tọa lạc ngay trung tâm của Moscow, hiện đang làm văn phòng của chính quyền cho mỏ than. Chính quyền Nga đã tịch thu ngôi thánh đường này trườc thời Ðệ Nhị Thế Chiến.
Tổng Thống Putin đã nói với Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Antonio Menini, đại diện ngoại giao của Ðức Giáo Hoàng tại Nga Sô, được Thông Tấn Xã ITAR-TASS tường trình vào ngày 30/1/2003.
"Nga Sô có thiện ý tiến tới một cuộc đối thoại về mặt chính trị với Vatican. Trên nhiều bình diện, kể cả những vấn đề quan trọng nhất như nạn khủng bố, quan niệm của chúng tôi và của Vatican trên thực tế giống nhau. Ðiều này sẽ giúp chúng tôi tìm ra những giải pháp cho những vấn đề khó khăn đang đương đầu trong thế giới hiện đại".
Tổng Thống Putin đã nói trong buổi tiệc khoản đãi cho những nhà tân ngoại giao tại Moscow. Tổng Giám Mục Mennini, đã từ Roma tới Nga Sô vào hồi tháng Giêng, thực sự Ngài không nắm chức vụ tương đương với hàng đại sứ vì chính quyền Nga không nâng lên cấp Ðại Sứ về mặt ngoại giao đối với Tòa Thánh Vatican.
Không một vị nào làm việc cho Tổng Giám Mục Menini trả lời về những lời lẽ của Tổng Thống Putin vào ngày 30/1. Một phát ngôn viên cho Tổng Giáo Phận tại Moscow, Linh Mục Igor Kovalevsky rất cẩn trọng đối với những lời nói chào đón nồng nhiệt của ông Putin.
Cha nói: "Thật khó mà nói điều này có nghĩa gì. Chúng tôi hy vọng những quan hệ đang thay đổi. Vấn đề nan giải nhất ngày hôm nay không phải là đối với chính quyền nhưng là đối với giáo hội Chính Thống Nga. Chúng tôi hy vọng sẽ được tốt đẹp hơn".
Giáo Hội Chính Thống Nga, có ảnh hưởng trong nước, là tôn giáo có quyền thế về mặt chính trị, đã phản ứng cách điên rồ đối với Tòa Thánh vào năm vừa qua khi Tòa Thánh nâng bốn miền Giám Quản Tông Tòa lên hàng Giáo Phận vào ngày 11/2/2002. Giáo Hội Chính Thống Nga coi Nga Sô như "lãnh thổ giáo hội" của mình và đã lên án cùng gán cho Vatican có chủ nghĩa bành trướng.
Theo sau một loạt những tổ chức bài Công Giáo tại Nga xuống đường ít nhất xảy ra hơn 12 thành phố trong mùa Xuân vừa qua, chính quyền Nga đã bắt đầu trục xuất các giáo sĩ nước ngoài. Tính tới hôm nay, có ít nhất 4 Linh Mục và một Giám Mục tất cả đều là người ngoại quốc đã bị trục xuất, từ chối cho nhập cảnh. Ðiện Kremlin vẫn thinh lặng từ chối cắt nghĩa sự tống khứ này.
Vào tháng 12 năm ngoái, một bản tường trình của chính quyền bị lộ ra bên ngoài theo đó đã liệt kê Giáo Hội Công Giáo với số giáo dân ước lượng khoảng 600 000 người bị coi là mối đe dọa số 1 cho nền an ninh tại Nga.
Những dấu hiệu quan hệ đối với giáo hội Chính Thống Nga cho thấy có chiều hướng khả quan rất ít. Trong buổi lễ cầu nguyện đại kết được tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa Moscow vào tháng Giêng với sự tham dự của các vị lãnh đạo Tin Lành hàng đầu, Chính Thống Giáo cũng đồng ý tham dự nhưng chỉ gởi đi một giáo dân đại diện làm việc cho văn phòng quan hệ đối ngoại của Chính Thống với chức vụ rất thấp.
Theo một nhà quan sát những quan hệ Công Giáo-Chính Thống trong nhiều năm nhận định những lời của Tổng Thống Putin vào ngày 30/1 thực sự chẳng có nghĩa gì cả. Ông Yakov Krotov một sử gia tôn giáo tại Moscow đã nói rằng:
"Ðây là một lời nói nước đôi. Ở đây những lời của ông Putin phải suy diễn rằng 'Chẳng có gì nghiêm trọng với Vatican đáng phải nói trong những năm tới' "- "Ðó là một kiểu cách đối xử của Soviet".
Ông Krotov cũng thêm rằng muốn hiểu rõ hơn những quan hệ giữa Công Giáo- Chính Thống cần phải theo dỏi hai vấn đề cụ thể này: cho phép năm giáo sĩ trở lại Nga đã bị trục xuất, trả lại ngôi thánh đường Thánh Phêrô và Phaolô. Ðó là ngôi thánh đường tọa lạc ngay trung tâm của Moscow, hiện đang làm văn phòng của chính quyền cho mỏ than. Chính quyền Nga đã tịch thu ngôi thánh đường này trườc thời Ðệ Nhị Thế Chiến.