BALTIMORE — Các giám mục Hoa kỳ vào ngày hôm qua đã chọn ĐHY Francis George của Tổng giáo phận Chicago làm chủ tịch Hội Đồng, với đa số phiếu, thay thế Đức GM Skylstad vừa mãn nhiệm kỳ, và chọn GM Gerald Kicanas của Tucson, Ariz., làm phó chủ tịch Hội Đồng.

ĐC Skylstad giớit hiệu tân Chủ tịch Francis George
Trong 3 năm qua, ĐHY George đã giữ chức Phó chủ tịch Hội Đồng, và thường thì vị phó chủ tịch sẽ được bầu lên thay thế và chức chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục.

ĐHY Francis George được coi là người bảo vệ truyền thống chính tông Công giáo và ngài có thời gian dài với kinh nghiệm làm việc tại Vatican.

Chủ tịch Hội đồng GMHK không đặt ra chính sách, nhưng hành động trước hết như là phát ngôn viên chính thức của các Giám Mục Hoa Kỳ và đại diện cho Giáo hội Hoa Kỳ trong các buổi họp tại Vatican.

ĐHY George, năm nay 70 tuổi, lên lãnh trách nhiệm chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đang lúc có những đổi thay và biến chuyển mới, như việc cắt giảm ngân sách và các ủy ban của Hội Đồng, và vì thế ảnh hưởng của Hội Đồng cũng phần nào kém đi so với trước đây.

Vào năm 1996, TGM George được bổ nhiệm thay thế ĐHY Joseph Bernardin (chết vì bệnh căn-xe lá lách). Trong năm đầu, hàng giáo sĩ tại Chicago không mấy thiện cảm với vị chủ chăn của mình và họ gọi ngài là "Francis Chỉnh Đốn”. Thế nhưng sau đó Ngài từ từ trở thành một vị lãnh đạo có tiếng trong hàng Hồng y và Giám mục Hoa kỳ. Ngài cổ súy việc dậy giáo lý Công giáo truyền thống, làm việc sát cánh với các văn phòng ủy ban của Vatican hầu làm thế nào cải thiện việc đáp ứng với các nó lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ Hoa kỳ.

Vế vấn đề này, nhóm có tên “Tiếng Nói của Tín Hữu và hệ thống Nạn Nhân Sống Sót” (Voice of the Faithful and the Survivors Network) vẫn đã chỉ trích ngài không mau mắn giải quyết các nó lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ. Họ cho rằng TGP Chicago có khi phải chờ cả tháng mới có biện pháp với những linh mục bị tố cáo.

Trong khóa họp tại Baltimore tuần này, các Giám mục Hoa Kỳ cho biết cuộc nghiên cứu mà Hội Đồng Giám Mục đã thực hiện, kết quả sơ khỏi cho thấy nạn lạm dụng trẻ em trong giáo hội cũng phản ánh giống như so sánh trong xã hội Hoa kỳ hiện nay.

Vào năm 2002 trong khóa họp tại Dallas, Texas, các giám mục Hoa kỳ đã rán đồng chính sách “không nhân nhượng chút nào cả - zero tolerance" khi giáo sĩ vi phạm tính dục.

Việc chọn ĐHY George làm chủ tịch Hội Đồng GMHK cũng báo hiệu cho thấy trong 3 năm tới đây, Vatican có thể tin tưởng là có vị lãnh đạo Công giáo Hoa kỳ rất mục truyền thống và trung thành với Vatican.

ĐHY George thuộc Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Oblates có trụ sở chính tại Roma. Trước đây Ngài đã là Tổng Quản của Dòng này trong hơn một thập niên. Nhiều người biết Ngài cho rằng ngài là một con người trí thức và thông minh. Ngài có bằng tiến sĩ về Thần học và Triết học.

Khi được trúng cử làm chủ tịch Hội đồng, tiếng vỗ tay vang dội trong phòng họp, và khi ĐC Skylstad vừa mãn nhiệm giới thiệu vị tân chủ tịch, Ngài nói: “Tiếng võ tay vang dội này đã nói lên hơn tất cả những điều tôi muốn nói về vị tân chủ tịch”.

ĐC Skylstad, vị nguyên chủ tịch, trong kỳ họp này cũng đã đưa ra một nhận định và lên tiếng nói với các nhà lập pháp Hoa kỳ thuộc lưỡng Đảng rằng “họ có bổn phận luân lý làm sạch sự hỗn loạn xẩy ra sau cuộc xâm chiếm Iraq do Hoa kỳ phát động”.

Nhớ lại trước đây khi cuộc chiến Iraq sắp khởi sự, ĐGH John Paul II (qua đời năm 2005) đã mạnh mẽ lên án cuộc chiến tranh quân sự của Mỹ. Tiếp đến khi ĐGH Benedictô XVI lên làm giáo hoàng, Ngài cũng lên án cuộc chiến này và cho rằng “chiến tranh là tiếp tục tàn sát” dân chúng tại Iraq. Trong cuộc gặp lần đầu với TT Hoa Kỳ George Bush vào tháng 6 năm 2007, ĐGH Benedictô cũng diễn đạt quan tâm này của Ngài với TT Bush ở Vatican.

GM Skylstad nói rằng một số các nhà lập pháp Hoa kỳ đã thất bại trong việc nhận ra những thất bại của Hoa kỳ trong việc xâm chiếm và chiếm đóng nước Iraq, đang khi đó một số các nhà lập pháp khác cũng không chịu nhận ra “hậu quả khôn lường về mạng người khi có cuộc rút lui cấp tốc”.

ĐC Skylstad cho rằng các điều kiện hiện nay tại Iraq “không thể chấp nhận và không có gì bảo đảm” cho người dân Iraq và cho các quân nhân Hoa kỳ. Vị nguyên chủ tịch Hội Đồng GMHK kêu gọi hãy có “một giai đoạn chuyển tiếp trách nhiệm” để ra khỏi Iraq.

Ngài nói: "Quốc gia chúng ta cần đường hướng mới để giảm thiểu số thiệt hại về nhân mạng và đưa dân chúng lại với nhau hầu đối diện tìm ra phươgn thế cho các chiều hướng luân lý và nhân bản trong vụ tranh chấp hiện nay”.