Baltimore- Hoa Kỳ: Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Hoa Kỳ kể từ năm 1971, một vị Hồng Y đã được bầu làm Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đó là Đức Hồng Y Francis E. George, Tổng Giám Mục tại Chicago. Trước năm 1971, một vị Hồng Y đã giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ là Đức Hồng Y John J. Krol, Tổng Giám Mục tại Philadelphia.

Đức Hồng Y George, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong ba năm vừa qua, đã được bầu với số phiếu 188 thuận chiếm tổng số 85% số phiếu vào cuộc bầu lần đầu tiên, vào ngày thứ hai trong Đại Hội Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, được tổ chức tại Tổng Giáo Phận Baltimore cổ kính nhất của Hoa Kỳ, đó cũng là Giáo Phận đầu tiên được thành lập tại Hoa Kỳ.

Sinh trưởng tại Chicago, vị Hồng Y 70 tuổi đã bắt đầu vai trò chủ tịch được một năm sau khi các Giám Mục đã bầu thỏa thuận cắt giảm khắt khe số ủy ban trong Hội Đồng và cắt giảm nhân viên sa thải 70 công việc cảm thấy không cần thiết.

Trước khi Hội Đồng Giám Mục bầu chọn vị tân chủ tịch, các thành phần đối kháng từ bên ngoài đã gióng lên tiếng nói từ nhóm Tiếng Nói Giáo Dân và Mạng Lưới Nạn Nhân Sống Sót trong vụ linh mục lạm dụng tính dục với tên là SNAP. Họ đã dẫn chứng đến vụ Tòa Tổng Giám Mục Chicago đã không loại trừ một linh mục tại giáo xứ ở Chicago khi đã có tai tiếng đến vụ lạm dụng tính dục vào năm 2005.

Nhóm Tiếng Nói Giáo Dân đã tổ chức vận động xin chữ ký trong một lá thư chống đối Đức Hồng Y George và một số thành viên của SNAP ăn không ngồi rồi, chờ đợi căn me để ăn chia tài sản Giáo Hội Công Giáo, đã chầu chực ăn vạ biểu tình ngoài khách sạn nơi các Giám Mục đang tham dự Đại Hội Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Vào năm 2006, chính Đức Hồng Y George đã công khai xin lỗi nhiều lần liên quan đến vụ Linh Mục Daniel McCormack, đã bị bắt vào năm 2006 về vụ lạm dụng tính dục. Tòa Tổng Giám Mục đã nói rằng vị linh mục này đã không bị hành xử, vì Tòa Giám Mục không hề hay biết và nhất là không có sự tố cáo chính thức đến từ gia đình nạn nhân. Kể từ đó Đức Hồng Y George đã thay đổ một số tiến trình thực tiễn để đối phó với những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Đức Hồng Y Francis Gerorge thuộc Tu Hội Tận Hiến Mẹ Maria Vô Nhiễm và cũng là vị Tổng Đại Diện của Tu Hội này tại Roma từ năm 1974 đến năm 1986, Ngài đã đi rất nhiều nơi. Đức Francis George đã đậu bằng tiến sĩ triết học và thần học, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Pháp ngữ, Ý ngữ và biết một chút về Đức ngữ.

Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng vào Hồng Y Đoàn vào ngày 21/2/1998, sau khi nhậm chức Tổng Giám Mục Chicago được một năm, kế nhiệm vị Hồng Y thời danh Joseph L Bernadi đã qua đời vì bệnh ung thư.

Vào cuối tháng 7/2006, Đức Hồng Y phải vào bệnh viện để được giải phẫu vì bệnh ung thư bàng quang, bác sĩ phải cắt bỏ tuyến bọng đái và một phần ống dẫn nước tiểu từ thận và thay vào đó bằng ống nhân tạo.

Sau khi xuất biện, ngài phải tịnh dưỡng ở nhà và giới hạn lại các chương trình công việc của ngài. Vào cuối mùa Thu năm ngoái (2006), Đức Hồng Y đã bình phục và trở lại bình thường với công việc. Sau khi thử và khám nghiệm lại, cho thấy bệnh ung thư đã không phát triển và các bác sĩ giải phẫu đã gán cho ngài là “người bị ung thư sống sót” (“cancer survivor”). “Cancer Survivor” thật sự là một cụm từ chơi chữ mà các Bác Sĩ đã dùng để nói móc họng đến Nhóm SNAP chữ viết tắt của “Survivor Network of those Abuse by Priests”, là Nhóm trong thời gian Đức Hồng Y đang lâm bệnh nhưng vẫn cố tìm cách không hề thương tiếc dìm Ngài xuống bùn đen trong vụ linh mục McCormack.

Đức Hồng Y Francis E. George đã được bổ nhiệm làm Giám Mục vào năm 1990 cho Giáo Phận Yakima, Washington. Đến năm 1996 được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tại Tổng Giáo Phận Portland.

Khi nhậm chức và cai quản Tổng Giáo Phận Chicago, Đức Hồng Y đã viết 2 lá thư mục vụ nổi danh được nhiều người lưu ý đó là lá thư mục vụ về truyền bá phúc âm với chủ đề “Trở nên một Người Truyền Bá Tin Mừng” và một lá thư chống nạn kỳ thị chủng tộc với tên “Hãy ở lại trong Tình Yêu Thầy”.

Cậu Francis Eugene George chào đời tại Chicago vào ngày 16/1/1937. Đi tu vào Tu Hội Tận Hiến Đức Maria Vô Nhiễm vào năm 1957 và được thụ phong linh mục vào năm 1963.

Ngài đã làm giảng sư nhiều năm tại Đại Học Dòng Tên Creighton ở Omaha, Neb., tại đây ngài làm khoa trưởng khoa triết học. Sau hơn một thập niên làm việc tại Roma, ngài đã phục vụ với chức vụ cộng tác viên Trung Tâm Cambridge nghiên cứu về Đức Tin và Văn Hóa tại Cambridge, Mass.

Là cậu bé 13 tuổi đã phải dằn vật chiến đấu với cơn bại liệt trong suốt 5 tháng trời đã làm suy yếu cả 2 chân khiến George không đi được vững vàng, bắt buộc cậu Geroge phải mang dầy có thanh sắt kèm ở chân bên phải. Cậu George phải đi khập khiển nhưng Chúa vẫn không tha, không khước từ đã chọn Ngài và hiến mình vào Tu Hội Tận Hiến vào năm 20 tuổi.

Từ năm 1990, Đức Tổng Giám Mục George đóng vai trò liên lạc trung gian với Anh Giáo và cũng là thành viên trong Ban Chấp Hành Hội Công Giáo Quốc Gia cho người Khuyết Tật.

Khi còn là giám mục tại Yakima, ngài và cùng với các giám mục khác trong nước đã mạnh mẽ lên án đến một số vấn đề trong chính sách của Hoa Kỳ, bao gồm đến cải tổ chăm sóc sức khỏe, quyền của người di dân, án tử hình và giết người không đau đớn.

Khi lên làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Portland, đức Tổng Giám Mục George đã mạnh mẽ lên án đến sự vi phạm đến tôn giáo, vi phạm đến Ấn Giải Tội, trong vụ chính quyền đặt máy nghe lén người tình nghi giết người khi đang xưng tội với linh mục.

Đức Hồng Y Francis E. George đã phục vụ trong nhiều Hội Đồng Giáo Hoàng tại Vatican và phục vụ trong nhiều ủy ban của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ bao gồm đến phụng vụ, tín lý, truyền bá Tin Mừng, Di Dân, Thừa Sai, Mỹ Châu La Tinh, sự vụ cho người Hispanic, Đời Sống Dòng Tu và Thừa Tác Vụ, xử dụng Giáo Lý Công Giáo, các hoạt động phò sự sống, Tín Hữu Công Giáo Mỹ gốc Phi (Mỹ đen), Khoa Học và Giá Trị của Khoa Học.