Các dược sĩ khẳng định sự nguy hiểm của viên thuốc ngừa thai, buổi sáng hôm sau
Washington DC (CNA) - Hội Các Dược Sĩ ủng hộ Sự Sống đã cho ra một bản thông cáo chung, qua đó, tất cả các Dược Sĩ của Hội đã khẳng định rằng: viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau chính là nguyên do gây ra sự phá thai, chứ không phải chỉ đơn giản là "giúp ngăn ngừa việc có thai" không thôi, như là các công ty dược phẩm đã cố tình quảng cáo để lừa bịp các phụ nữ.
Công ty dược phẩm Synetics, Inc. vừa nhận được sự cho phép của chính phủ để quảng cáo và bán ra thị trường "những viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau". Hãng sản xuất ra loại thuốc có tên là PREVEN, có trụ sở tại thành phố Somerville thuộc tiểu bang New Jersey, đã rầm rộ quảng cáo rằng những viên thuốc này rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừ chuyện có thai, và thuốc hoạt động trước khi tiến trình mang thai được diễn ra.
Tuy nhiên, Hội cũng ghi nhận rằng, điều mà công ty này đã làm chính là:"tái định nghĩa là việc mang thai vốn được bắt đầu sau khi đã thành công cấy phôi thai vào trong tử cung của người phụ nữ, và quá trình này thường xảy ra từ 7 đến 10 ngày sau khi thụ tinh."
Hội nhấn mạnh rằng: "Cuộc sống đã thực sự bắt đầu ngay từ lúc được thụ tinh, tức vào lúc trứng và tinh trùng gặp nhau, chứ không phải là sau khi cấy ghép," và đã chỉ ra rằng: một trong những hành động chính của viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau chính là can dự và cản trở việc cấy ghép đúng đắn.
Hội này còn nói thêm rằng: "Đừng quá ngu muội và tự gây ra lổi lầm cho chính bản thân mình, vì đây chính là một cơ chế hành động tạo ra sự pháp thai hơn là để ngăn ngừa thai."
Hội cảnh cáo về những tác dụng phụ của viên thuốc ngừa thai này vì chúng chỉ đơn giản là một liều chất hóa học mạnh nhằm kiểm tra việc mang thai.
Viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau, ngay cả với dung lượng bình thường, cũng đã gây ra những triệu chứng phụ rồi, chẳng hạn như: ói mữa, buồn nôn, đau đầu, tăng song máu, sự thay đổi mực độ cholesterol, sự thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, và đối với một số người khác, chúng còn gây ra các tác hại trầm trọng hơn như: đột qụy, hoặc chết do khối u máu và đau tim.
Những viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau giúp làm gia tăng hàm lượng các chất hóa học - tăng lên khoảng 8 lần so với những liều thuốc bình thường trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Các Dược Sĩ tuyên bố rằng chưa có một cuộc nghiên cứu nào được thực hiện để xem xét về những hậu quả lâu dài của viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau được dùng trong cơ thể của người phụ nữ hay của những con trẻ của họ.
Washington DC (CNA) - Hội Các Dược Sĩ ủng hộ Sự Sống đã cho ra một bản thông cáo chung, qua đó, tất cả các Dược Sĩ của Hội đã khẳng định rằng: viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau chính là nguyên do gây ra sự phá thai, chứ không phải chỉ đơn giản là "giúp ngăn ngừa việc có thai" không thôi, như là các công ty dược phẩm đã cố tình quảng cáo để lừa bịp các phụ nữ.
Công ty dược phẩm Synetics, Inc. vừa nhận được sự cho phép của chính phủ để quảng cáo và bán ra thị trường "những viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau". Hãng sản xuất ra loại thuốc có tên là PREVEN, có trụ sở tại thành phố Somerville thuộc tiểu bang New Jersey, đã rầm rộ quảng cáo rằng những viên thuốc này rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừ chuyện có thai, và thuốc hoạt động trước khi tiến trình mang thai được diễn ra.
Tuy nhiên, Hội cũng ghi nhận rằng, điều mà công ty này đã làm chính là:"tái định nghĩa là việc mang thai vốn được bắt đầu sau khi đã thành công cấy phôi thai vào trong tử cung của người phụ nữ, và quá trình này thường xảy ra từ 7 đến 10 ngày sau khi thụ tinh."
Hội nhấn mạnh rằng: "Cuộc sống đã thực sự bắt đầu ngay từ lúc được thụ tinh, tức vào lúc trứng và tinh trùng gặp nhau, chứ không phải là sau khi cấy ghép," và đã chỉ ra rằng: một trong những hành động chính của viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau chính là can dự và cản trở việc cấy ghép đúng đắn.
Hội này còn nói thêm rằng: "Đừng quá ngu muội và tự gây ra lổi lầm cho chính bản thân mình, vì đây chính là một cơ chế hành động tạo ra sự pháp thai hơn là để ngăn ngừa thai."
Hội cảnh cáo về những tác dụng phụ của viên thuốc ngừa thai này vì chúng chỉ đơn giản là một liều chất hóa học mạnh nhằm kiểm tra việc mang thai.
Viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau, ngay cả với dung lượng bình thường, cũng đã gây ra những triệu chứng phụ rồi, chẳng hạn như: ói mữa, buồn nôn, đau đầu, tăng song máu, sự thay đổi mực độ cholesterol, sự thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, và đối với một số người khác, chúng còn gây ra các tác hại trầm trọng hơn như: đột qụy, hoặc chết do khối u máu và đau tim.
Những viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau giúp làm gia tăng hàm lượng các chất hóa học - tăng lên khoảng 8 lần so với những liều thuốc bình thường trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Các Dược Sĩ tuyên bố rằng chưa có một cuộc nghiên cứu nào được thực hiện để xem xét về những hậu quả lâu dài của viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau được dùng trong cơ thể của người phụ nữ hay của những con trẻ của họ.