Những Hoang Đường và Hiện Thực của Viên Thuốc Phá Thai

Chẳng An Toàn Cũng Như Chẳng Có Gì Là Chắc Chắn Cả, Đó Là Lời Lập Luận Của Một Cuốn Sách Mới

ROME (Zenit.org).- Một trong những hành động đầu tiên của tân chính phủ Ý Quốc là công bố cho phép thử nghiệm về việc sử dụng các viên thuốc ngừa thai. Những viên thuốc này được đưa ra với nhiều tên gọi khác nhau gồm: mifespristone, Mifeprex và RU-486. Vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, tờ báo hằng ngày Corriere della Sera có cho biết rằng: Tân Bộ Trưởng Y Tế của Ý Quốc là Bà Livia Turco đã công bố cho biết một số bệnh viện có thể nhập khẩu các viên thuốc này để thử nghiệm.

Quyết định này thẳng thừng đi ngược lại với việc cấm đoán bất kỳ sự thử nghiệm nào của chính phủ củ, sau một cuộc tranh luận về vấn đề này vào năm ngoái.

Bà Livia Turco
Công bố này tức khắc nhận được sự chỉ trích kịch liệt. Francesco D’Agostino, chủ tịch của Ủy Ban Đạo Đức Sinh Học Quốc Gia, nói hãy khoan đề cập tới việc hoàn toàn lên án việc sử dụng viên thuốc ngừa thai, đã lưu ý rằng, trái với những lần xuất hiện đầu tiên, thì viên thuốc này không hẳn là an toàn cho những người phụ nữ và rằng việc sử dụng nó sẽ có những nguy hiểm không lường trước được.

Vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, trong bài xã luận của tờ báo bán chính thức của Vaticăn, tờ Người Quan Sát Viên Rôma (L’Osservatore Romano), đã công bố rằng quyết định này thêm vào một vũ khí khác vào cuộc chiến chống lại sự sống. Tờ báo cũng còn chỉ trích sự vội vã mà quyết định này được đưa ra, và việc thiếu đi nổ lực nhằm lắng nghe những ý kiến phản hồi có liên quan đến vấn đề hết sức nhạy cảm này (contentious issue).

Quyết định của Ý Quốc được đưa ra khi những quan ngại về việc sử dụng viên thuốc RU-486 ngày càng gia tăng lên tại Hoa Kỳ. Viên thuốc đã bị quy trách nhiệm cho việc làm chết đi bốn người phụ nữ tại California và thêm 1 người nữa tại Canada. Theo nhân xét của một số chuyên gia, những cái chết đó chính là hệ quả của việc nhiễm trùng bằng việc sử dụng viên thuốc ngừa thai.

Theo hãng tin AP cùng ngày, thì cũng vào ngày 11 tháng 5 đó, các nhà khoa học đã quy tụ lại để cùng nhau bàn thảo về đâu là vai trò của viên thuốc ngừa thai trong những cái chết đó. Theo bản báo cáo, các ý kiến đưa ra chẳng aăn nhập gì với nhau cả, với một số thì cho rằng việc sử dụng viên thuốc RU-486 có thể làm lan truyền ra vi khuẩn; còn một số khác thì lại kêu gọi cần phải có thêm nhiều cuộc nghiên cứu nữa trước khi có thể đưa ra quyết định.

Nguy Cơ Chết Người Cao Hơn

James McGregor, một giáo sư chuyên về sản phụ khoa tại Trung Tâm Khoa Học Y Tế thuộc trường Đại Học Colorado nói, nguy cơ tử vong từ những vụ phá thai bằng y học gây ra bởi viên thuốc ngừa thai là 1 trong 80,000 vụ mang thai. Điều này còn cao hơn là 1 trong 1 triệu vụ phá thai thông qua các thủ tục mổ xẽ y học.

Nói với hãng tin AP, Giáo sư McGregor cho biết: “Tôi đề nghị rằng chúng ta giảm hay loại hẳn việc sử dụng mifespristone, hay ít ra là bắt đầu nghĩ đến chuyện đó.”

Tờ Bưu Điện Washington (Washington Post) vào ngày 17 tháng 5 báo cáo cho biết rằng: tại Quốc Hội Hoa Kỳ, các tiểu Ủy Ban của Hạ Viện về Công Lý Đại Hình, Chính Sách Dược Phẩm và Nhân Sự cũng đã bắt đầu lắng nghe các bằng chứng có liên quan đến những nguy hiểm của viên thuốc ngừa thai.

Michelle Gress, cố vấn cho Tiểu Ủy Ban và là nữ phát ngôn viên cho vị Chủ Tịch của Tiểu Ủy Ban là Dân Biểu Mark Souder nói: “Bằng việc xem xét lại các chứng cớ mà chúng ta có được từ những cái chết vừa kể trên, và những tác dụng phụ nguy hiểm, thì công ty sản xuất ra viên thuốc này đáng lẽ bị cấm không được bán ra thị trường từ rất lâu rồi mới phải.”

Souder là một trong 83 vị dân biểu cùng tài trợ cho một dự luật nhằm buộc việc cấm bán viên thuốc này trên thị trường. Dự luật được đặt với tên là “Luật Lệ của Holly,” sau khi Holly Patterson, một thiếu nữ California 18 tuổi đã chết vì sự nhiễm trùng sau khi sử dụng viên thuốc ngừa thai RU-486.

Theo bản tóm lược vắn tắt được nhân viên của Tiểu Ủy Ban soạn thảo ra, Cục Quản Lý Thức Ăn và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) “đã nhìn nhân về 8 cái chết của những người phụ nữ có liên quan đến việc sử dụng viên thuốc ngừa thai này, 9 trường hợp về việc sắp chết, 232 trường hợp được đưa cấp cứu vào bệnh viện, 116 trường hợp nghẽn mạch máu, và 88 trường hợp bị nhiễm trùng.”

Bản tóm lược lưu ý rằng những trường hợp này cùng với những trường hợp khác có thể cộng lại đưa con số tổng cộng lên tới 950 trường hợp phản tác dụng theo báo cáo tính cho đến ngày 31 tháng 3 vừa qua.

Quan ngại về việc sử dụng viên thuốc ngừa thai RU-486 thậm chí còn được đưa ra từ một nguồn mà ai nấy đều không tưởng đó là: một bài xã luận trên tờ New York Times [là vì tờ báo này nổi tiếng là theo khuynh hướng tự do phóng khoáng, ủng hộ lối sống thả lõng, thác loạn – ND]. Những báo cáo về những cái chết của người phụ nữ, trong bài xã luận ngày 10 tháng 4 của tờ báo này bình luận cho biết rằng: “với những cái chết như vậy đã khiến cho viên thuốc RU-486 giờ đây trở nên kém hấp dẫn hơn là người ta từng nghĩ đến.”

Phê Chuẩn của Úc và Anh Quốc

Mặc cho những bằng chứng ngày càng trở nên rõ ràng và lộ liễu hơn về những nguy hiểm mà các tác dụng phụ gây ra, tại Úc hiện đang có những kế hoạch được đưa nhằm nhập khẩu viên thuốc RU-486 vào quốc gia này.

Vào đầu năm nay, Quốc Hội Liên Bang đã khống chế quyền của Bộ Trưởng Y Tế, người đã ra lệnh ngăn cấm việc nhập khẩu viên thuốc, để giao quyền được nhập khẩu viên thuốc vào tay của Ủy Ban Hàng Hóa Chữa Bệnh (Therapeutic Goods Administration) của Úc, vốn tương đương với FDA của Hoa Kỳ.

Theo một bản báo cáo xuất hiện vào hôm thứ Ba trên tờ Người Đưa Thư (Courier Mail), một tờ báo chính thức trong bang Queensland, những người phụ nữ địa phương sẽ là những người phụ nữ đầu tiên của quốc gia Úc Châu này có quyền sử dụng viên thuốc ngừa thai RU-486. Caroline de Costa, một chuyên gia sản phụ đóng tại thị trấn Cairns, đã tuyên bố rằng Bà đã nhận được sự phê chuẩn để phân phát rộng rãi viên thuốc này vào tháng tới. De Costa dự định nhập viên thuốc RU-486 từ Tân Tây Lan.

Vào lúc này, tại Anh Quốc, theo báo cáo của tờ báo Times vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, các con số tiết lộ cho biết rằng viên thuốc này được dùng cho 10,000 vụ phá thai trong năm 2005 vừa qua. Số liệu này có được từ BPAS (tước kia chính là Dịch Vụ Tư Vấn Mang Thai Anh Quốc hay British Pregnancy Advisory Service), cơ sở cung cấp việc phá thai lớn nhất của Anh Quốc. Các viên thuốc phá thai này đã được dùng gần 1/3 trong tổng số 32,000 vụ phá thai mà BPAS cung cấp vào năm ngoái cho những người phụ nữ ở vào 9 tuần mang thai đầu tiên.

Giám đốc điều hành của BPAS là Bà Ann Furedi đã đáp trả với những lời chỉ trích về việc sử dụng rộng rãi của viên thuốc ngừa thai. Được trích dẫn trong một bài viết được xuất bản vào hôm thứ Hai trên trang Web “Spiked,” Furedi tuyên bố rằng viên thuộc chính là “một phương cách phá thai y học an toàn, hữu hiệu, và đáng tin cậy.”

Những Chuyện Bịa Đặt

Không phải thế, đó là nhận xét của một quyển sách được xuất bản ra vào tuần này bằng tiếng Ý có nhan đề là “La favola dell'aborto facile: Miti e realtà della pillola RU486” (tức Chuyện Phá Thai Hoang Tưởng: Những Hoang Đường và Hiện Thực của Viên Thuốc Phá Thai RU-486).

Cuốn sách gồm có những văn kiện đầy đủ và rõ ràng này nhấn mạnh đến một hiện tượng gây thích thú tại Ý Quốc đó là: một sự liên minh ngày càng gia tăng giữa những người ủng hộ nữ quyền và những người ủng hộ sự sống.

Đồng tác giả Eugenia Roccella đến từ khuynh hướng cực tả, không có nguồn tôn giáo nào cả. Bà cũng là một nhân vật chính trong phong trào giải phóng phụ nữ tại Ý Quốc vào những năm cuối thập niên 1970. Đồng tác giả khác là Bà Assuntina Morresi, một người Công Giáo ủng hộ sự sống.

Cả hai đoàn kết mọi nổ lực để xuất bản ra cuốn sách, vốn cùng nhau mang đến các thông tin mới nhất về những mối nguy hiểm được đưa ra qua việc sử dụng viên thuốc ngừa thai, về cả mặt tâm lý lẫn thể lý.

Mục tiêu quan trọng của cuốn sách chính là xua tan đi ý niệm cho rằng việc sử dụng viên thuốc ngừa thai là một kiểu giải pháp nhanh chóng hiệu quả dễ dàng. Một số người ủng hộ sự sống sợ rằng viên thuốc khiến cho việc phá thai trở nên quá tiện lợi hơn. Và tất cả những ai phò phá thai thì bảo vệ nó như là một giải pháp thay thế dễ dàng hơn cho các thủ tục giải phẩu.

Thành thực mà nói, Roccella và Morresi giải thích rằng, những vụ phá thai được thực hiện từ các phương tiện hóa học dần dà sẽ bị loại bỏ hẳn đi, rất khó và không mấy chắc chắn hơn việc phá thai bằng phẩu thuật đâu. Việc sử dụng viên thuốc phá thai đòi hỏi phải có nhiều lần đến cơ sở phá thai. Theo dữ kiện của FDA, thì chỉ có 3% các trường, việc hợp phá thai diễn ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi dùng viên thuốc phá thai lần đầu tiên mà thôi.

Viên thuốc thường gây ra những triệu chứng như: đau bụng, chuột rút, buồn nôn, xuất huyết (hemorrhages), nhức đầu, và ói mửa. Phần đau đớn nhất của tiến trình chính là khi bào thai cuối cùng được kéo ra từ thân thể người mẹ, có thể kéo dài tới hàng giờ.

Theo các tác giả này, một việc chuẩn đoán dè dặt về con số những vụ tử vong trên khắp thế giới được gây ra bởi những vụ phá thai bằng chất hóa học này đã lên tới 13 vụ (tính đến cuối tháng 3/2006). Quyển sách lưu ý rằng, con số thật sự có thể còn cao hơn rất nhiều, vì theo thói thông thường, các phương tiện truyền thông đại chúng, cố tình nhắm mắt làm ngơ để công bố về những cái chết và những vấn nạn rắc rối khác do viên thuốc phá thai này gây ra.

Những tác dụng phụ của viên thuốc thì còn nhiều hơn cả về mặt thể lý. Rất nhiều người phụ nữ, khoảng 56% theo một cuộc nghiên cứu được trích dẫn trong cuốn sách, thật sự nhìn thấy được xác chết của các bào thai bị phá. Cảm nghiệm chấn thương này có thể gây ra những cơn ác mộng và những cảnh hồi tưởng nơi những người phụ nữ, nếu như viên thuốc này không thể chứng tỏ trước tiên về sự chết người của nó.