VATICAN - Đức TGM Archbishop Angelo Amato, Thư ký Thánh Bộ Đức Tin vào ngày hôm qua đã giải thích cho biết có 3 lý do tại sao huấn thị “Bí Tích Cứu Độ” (Redemptionis Sacramentum) của Vatican về nghi lễ phụng tự mới được ban hành, nhưng gặp một vài trở ngại, khó được chấp thuận, như sau:

Thứ nhất là vì có một số lớn quá nhiều tài liệu của Vatican, bởi vì có nhiều biến cố và có quá nhiều đơn xin giải thích hoặc minh định đâu là những điều mà Giáo hội coi là huấn quyền (những điều dạy chính thức) của Giáo Hội”.

Ngài giải thích thêm: "Thế nhưng, số nhiều những tài liệu này cũng có thể trở thành động lực và khí cụ cho việc giáo dục và đào tạo thường trực cho cả giáo sĩ lẫn giáo dân”.

Đức TGM Amato cho rằng tài liệu mới có một số lớn “những luật lệ và chỉ thị cần phải được tái lập hoặc những lạm dụng cần phải tránh”.

Ngài cũng nhắc nhớ lại những lời cảnh cáo của Đức Gioan Phaolô II cho Bộ Đức Tin vào tháng 2 năm qua rằng “việc xuất bản những tài liệu có tính cách huấn giáo của Giáo Hội thường làm cho tín hữu bị bối rối nghi hoặc, họ không biết đường nào mà mò, vì các cơ quan truyền thông hay giải thích cấp thời và phản ứng không đúng” (về những giáo huấn này).

Đức TGM Amato nói rằng: "Thực tế ra, việc hấp thụ một tài liệu, trước tiên phải coi là một biến cố giáo hội - hơn là một biến cố về truyền thông tin tức - có nghĩa là: đây là việc chấp thuận huấn quyền của Giáo Hội muốn thông công và chia sẻ tín lý của Giáo Hội trong một đường lối tâm tình”.

Ngài nói thêm: "Chính vì đây là tiếng nói có thẩm quyền, hầu muốn giải thích rõ và minh định một sự thực của đức tin hay là một số những khía cạnh nào đó của tín lý Công giáo còn đang được tranh luận hoặc bị giải thích lệch lạc bởi luồng suy tư hoạc hành động đặc biệt nào đó”.

"Đặc tính mục vụ cao cả nhất của tài liệu được dựa trên chính tính cách giá trị tín điều của nó. Vì thế việc tiếp nhận đã trở thành cơ hội cho việc đào luyện, học giáo lý và truyền giáo”.

Chính vì điều này mà Đức TGM Amato yêu cầu việc tiếp nhận huấn thị mới đây về tài liệu “Bí Tích Cứu Độ” có mục đích đáp lại quan tâm sâu xa của Đức Giáo Hoàng - thì không nên coi chỉ như là biến cố về truyền thông tin tức, nhưng nó phải được coi là một biến cố của Giáo Hội trong việc hiệp thông và đào luyện”.

Đức TGM Amato kết luận rằng: "Vì vậy, các giám mục, linh mục và giáo dân không nên tự bằng lòng với những quan điểm được đưa ra tức thời hay là những bài bình luận đầu tiên, mà trái lại tất cả phải có sự kiên nhẫn và thời giờ tự đọc kỹ tài liệu, suy nghĩ kĩ càng, và sống cách sâu xa những điều mà tài liệu diễn tả trong nội dung được trình bày”.

“Huấn thị mới sẽ đánh thức lên trong Giáo Hội một sự tò mò lành mạnh và việc tiếp nhận quảng đại hầu chiêm ngưỡng với lòng ngưỡng một về Mầu Nhiệm Vĩ Đại của Đức Tin và thôi thúc chúng ta có được thái độ và cách ứng xử xứng hợp với Phép Thánh Thể”.