(WARSAW, Ba lan 15/01/04) - Giới chức Giáo Hội Công Giáo Bỉ tuyên bố: Người dân Bỉ bình thường không ủng hộ đạo luật nhằm ngăn cấm các biểu tượng tôn giáo tại các trường công lập hay bất cứ nơi công cộng nào khác.
Ông Toon Osaer, phát ngôn nhân của Hội Ðồng Giám Mục Bỉ nói” Chuyện người ta quan tâm đến biểu tượng tôn giáo chỉ là chuyện của các chính trị gia, còn người bình thường ra chẳng ai có vấn đề gì phải quan tâm đến thánh giá, hay bất cứ biểu tượng tôn giáo nào khác ở tại nhà trường, nơi tòa án, hay bất cứ nơi nào khác. Và tôi không nghĩ có có một thành phần quan trọng nào trong xã hội lại quan tâm đến việc cấm cản như thế."
Ông Osaer tuyên bố Hội Ðồng Giám Mục Bỉ cần nghiên cứu đề nghị cấm trước khi đưa ra một nhận định nào về vấn đề này. Lập trường của Giáo Hội Công Giáo Bỉ rất minh bạch: Tôn trọng quyền của mọi người, Bỉ quốc là quốc gia đa văn hóa, một xã hội đa tôn giáo. Chúng tôi không muốn Bỉ là nơi không được phép biểu lộ mình là người Do Thái, Hồi Giáo, hay Kitô Giáo.
Ông Toon Osaer, phát ngôn nhân của Hội Ðồng Giám Mục Bỉ nói” Chuyện người ta quan tâm đến biểu tượng tôn giáo chỉ là chuyện của các chính trị gia, còn người bình thường ra chẳng ai có vấn đề gì phải quan tâm đến thánh giá, hay bất cứ biểu tượng tôn giáo nào khác ở tại nhà trường, nơi tòa án, hay bất cứ nơi nào khác. Và tôi không nghĩ có có một thành phần quan trọng nào trong xã hội lại quan tâm đến việc cấm cản như thế."
Ông Osaer tuyên bố Hội Ðồng Giám Mục Bỉ cần nghiên cứu đề nghị cấm trước khi đưa ra một nhận định nào về vấn đề này. Lập trường của Giáo Hội Công Giáo Bỉ rất minh bạch: Tôn trọng quyền của mọi người, Bỉ quốc là quốc gia đa văn hóa, một xã hội đa tôn giáo. Chúng tôi không muốn Bỉ là nơi không được phép biểu lộ mình là người Do Thái, Hồi Giáo, hay Kitô Giáo.