PARIS - Các biểu tượng như Thánh Giá, khăn che đầu của người phụ nữ Hồi Giáo, chiếc mũ đội trên chỏm đầu của người Do Thái được người Pháp cho là các biểu tượng tôn giáo. Các biểu tượng này đã trở thành đề tài tranh luận trong xã hội Pháp trong những tháng gần đây, đưa đến việc chính phủ Pháp phải thành lập ủy ban nghiên cứu để đưa ra những đề nghị thích hợp.
Sau 120 lần nghe các cuộc điều trần của công chúng từ mọi phía, tuần qua, Ủy Ban đã đệ trình chính phủ Pháp một phúc trình theo đó khuyến cáo chính phủ pháp cấm việc đưa các biểu tượng tôn giáo như thánh giá, khăn đội đầu của Hồi Giáo, mũ của ngưòi Do Thái Giáo, vào các trường học công lập.
Trước vấn đề này Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã phản ứng một cách thận trọng. Linh mục Stanislas Lalanne, Tổng Thơ Ký Hội Ðồng Giám Mục Pháp tuyên bố trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 12 tháng 12 vừa qua là: Người ta nghĩ rằng bản phúc trình này được thảo ra do hai nguyên nhân. Một là tinh thần cảnh giác, tránh va chạm giữa những ngưòi khác tôn giáo, hai là tạo tinh thần hiếu khách. Ðó là hai điều kiện thiết yếu cho việc con người chung sống với nhau và thiết lập được an bình xã hội.Tuy nhiên chúng tôi phải cân nhắc sự liên hệ của những đề nghị đó và những điều kiện áp dụng những khuyến cáo này.
Tưởng cũng nên nhắc lại lập trường của Giáo Hội Pháp trước vấn đề này là các Ðức Giám Mục luôn chủ trương người tín hữu tôn giáo nào phải được phép biểu lộ niềm tin của họ qua các biểu tượng tôn giáo ngay tại nơi công cộng.
Sau 120 lần nghe các cuộc điều trần của công chúng từ mọi phía, tuần qua, Ủy Ban đã đệ trình chính phủ Pháp một phúc trình theo đó khuyến cáo chính phủ pháp cấm việc đưa các biểu tượng tôn giáo như thánh giá, khăn đội đầu của Hồi Giáo, mũ của ngưòi Do Thái Giáo, vào các trường học công lập.
Trước vấn đề này Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã phản ứng một cách thận trọng. Linh mục Stanislas Lalanne, Tổng Thơ Ký Hội Ðồng Giám Mục Pháp tuyên bố trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 12 tháng 12 vừa qua là: Người ta nghĩ rằng bản phúc trình này được thảo ra do hai nguyên nhân. Một là tinh thần cảnh giác, tránh va chạm giữa những ngưòi khác tôn giáo, hai là tạo tinh thần hiếu khách. Ðó là hai điều kiện thiết yếu cho việc con người chung sống với nhau và thiết lập được an bình xã hội.Tuy nhiên chúng tôi phải cân nhắc sự liên hệ của những đề nghị đó và những điều kiện áp dụng những khuyến cáo này.
Tưởng cũng nên nhắc lại lập trường của Giáo Hội Pháp trước vấn đề này là các Ðức Giám Mục luôn chủ trương người tín hữu tôn giáo nào phải được phép biểu lộ niềm tin của họ qua các biểu tượng tôn giáo ngay tại nơi công cộng.