(PARIS 28/01/04) - Hôm thứ Tư nội các chính quyền Pháp đã đi bước đầu trong việc chấp thuận đề nghị cấm các học sinh công khai mang những biểu tượng tôn giáo như khăn phủ đầu của Hồi Giáo, mũ của người Do Thái Giáo và Thánh Giá lớn của người Kitô Giáo.

Tổng Thống Jacques Chirac đã phản bác lại những lời chỉ trích quốc tế, đặc biệt từ phía người Hồi Giáo, người Công Giáo và nhất là từ phía đức Hồng Y Jean Marie Lustiger của tổng giáo phận Paris. Ngài là người Pháp gốc Do Thái.

Tổng Thống Chirac đưa ra lời bào chữa rằng Pháp phải duy trì căn bản thế tục của nước Pháp. Theo phát ngôn viên nội các, ông Jean-Francois Cope, Tổng Thống Pháp đã tuyên bố trong phiên họp nội các rằng : “ Không làm gì, là vô trách nhiệm, là một lỗi lầm

Việc cấm mũ của người Do Thái hoặc thánh giá lớn của ngườ Kitô Giáo không gây tình trạng giận dữ cho bằng cấm khăn phủ đầu của người Hồi Giáo vì Pháp hiện nay có khoảng 5 triệu người Hồi Giáo. Ðó là con số tín đồ đông đảo nhất ở Âu Châu. Theo cơ quan thông tấn CWN, Tổng Thống Pháp nói rõ rằng vì khăn phủ đầu của người Hồi Giáo mà có việc cấm các biểu tượng tôn giáo vì ông cho rằng chính khăn phủ đầu là biểu tượng của chủ thuyết Hồi Giáo quá khích.

Dự luật cấm biểu tượng tôn giáo có đoạn viết: “ Trong trường, học sinh trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp cấm không được mang hay có những dấu hiệu nào lộ rõ cho thấy mình thuộc một tôn giáo nào.”

Luật trên không áp dụng cho những học sinh trường tư. Những học sinh trường công không tuân theo luật sẽ bị cảnh cáo, cho tạm nghỉ học, hoặc bị đuổi. Dự luật được nội các Pháp chấp thuận và sẽ được đưa sang viện dân biểu vào ngày thứ Ba tuần tới để thảo luận. Nếu được thông qua, dự luật sẽ chính thức biến thành luật