(PARIS, 7-01-04) - Trước đâyTổng Thống Jacques Chirac đề nghị đạo luật cấm các học sinh trường công, khi đi học, không được đeo thánh giá, khăn che đầu của phụ nữ Hồi Giáo, hoặc mũ nhỏ đội trên chỏm đầu của người Do Thái vì đó là các biểu tượng tôn giáo. Vấn đề này đã gây ra tranh luận sôi nổi trong xã hội Pháp. Các phương tiện truyền thông đã chú ý rất nhiều đến phản ứng dữ dội của cộng đồng 5 triệu người Hồi Giáo ở Pháp.
Nay thì Tổng Thống Pháp lại mở rộng thêm vấn đề này khi ông tuyên bố các viên chức chính quyền Pháp không nên để lộ các biểu tượng tôn giáo nơi làm việc. Công chức phải có lập trường trung lập.
Trong một cuộc gặp gỡ các công chức, Tổng Thống Pháp tuyên bố người công chức không nên biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình khi thi hành nhiệm vụ. Nguyên tắc căn bản của đời sống cộng đồng là phải kính trọng: ví dụ không thể viện cớ gì để bào chữa cho một bệnh nhân trong bệnh viện từ chối để cho một bác sĩ khác phái chữa trị mình.
Từ khi có cuộc Cách Mạng Pháp vào năm 1789, so với các nước Âu Châu khác, Pháp có một lịch sử lâu dài chống đối việc biểu lộ niềm tin tôn giáo nơi công cộng.
Nay thì Tổng Thống Pháp lại mở rộng thêm vấn đề này khi ông tuyên bố các viên chức chính quyền Pháp không nên để lộ các biểu tượng tôn giáo nơi làm việc. Công chức phải có lập trường trung lập.
Trong một cuộc gặp gỡ các công chức, Tổng Thống Pháp tuyên bố người công chức không nên biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình khi thi hành nhiệm vụ. Nguyên tắc căn bản của đời sống cộng đồng là phải kính trọng: ví dụ không thể viện cớ gì để bào chữa cho một bệnh nhân trong bệnh viện từ chối để cho một bác sĩ khác phái chữa trị mình.
Từ khi có cuộc Cách Mạng Pháp vào năm 1789, so với các nước Âu Châu khác, Pháp có một lịch sử lâu dài chống đối việc biểu lộ niềm tin tôn giáo nơi công cộng.